Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, góp phần khiến doanh thu từ những mảng dịch vụ liên quan tăng theo.
 

Tổng cục Thống kê cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2018 có hơn 5,55 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Việt Nam thu hút nhiều du khách nhất từ châu Á với 4,17 triệu lượt người trong 4 tháng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Các châu lục khác cũng tăng so với cùng kỳ, trong đó khách đến từ châu Âu tăng 12,9% (đạt 843,4 nghìn lượt người), châu Mỹ tăng 13,4% (357,3 nghìn lượt), châu Úc tăng 12,6% (163 nghìn lượt) và châu Phi tăng 22,5% (14,8 nghìn lượt).

Hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế giúp Việt Nam kiếm 8,1 tỷ USD từ du lịch
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 30% trong 4 tháng. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Trong số các thị trường riêng lẻ, khách Trung Quốc đến Việt Nam nhiều nhất với 1,78 triệu lượt người (tăng 39,7%), tiếp đến là Hàn Quốc với 1,17 triệu lượt người (tăng 67,3%), Nhật Bản 279,8 nghìn lượt người (tăng 7%), và Mỹ với 263,5 nghìn lượt người (tăng 15,3%).

Liên quan đến nguồn thu từ dịch vụ du lịch, Tổng cục Thống kê cho biết doanh thu từ các mảng liên quan gồm lưu trú, ăn uống và lữ hành mang về cho Việt Nam 184.900 tỷ đồng, tương đương hơn 8,1 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm. Trong số đó, riêng dịch vụ lưu trú và ăn uống ước tính mang về 172.000 tỷ đồng, tăng 9,4%; còn doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 12.900 tỷ đồng, tăng 26,1%.

Doanh thu của 3 mảng này tăng trưởng tốt ở những địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa.

Minh Tuệ