Ông Trung (trú tại xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) ra thăm vườn thì hoảng hốt phát hiện 250 gốc cam đang ở độ tuổi phát triển bị chặt phá.

Ngày 14/5, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang cử cán bộ cùng chính quyền xã Sơn Quang truy tìm người đốn hạ 250 cây cam của gia đình ông Nguyễn Văn Trung (trú thôn Sông Con), theo VnExpress.

Cách đây 1 tuần, ông Trung khi ra thăm vườn phát hiện số cam bù Hương Sơn và cam chanh trồng trên diện tích 25.000m2, cách nhà 700m bị phá hoại.

Năm 2006, gia đình ông đã trồng 370 gốc cam, trong đó chủ yếu là cam bù và cam chanh theo dự án trồng cây ăn quả, phủ xanh đồi trọc của huyện.

250 gốc cam được trồng cách đây 2 năm, bắt đầu đến kỳ cho thu hoạch quả vụ đầu bị chặt gốc, đổ như ngả rạ.

Gốc cam trơ trọi sau khi bị đốn hạ phần thân. (Ảnh: ANTT)

“Công sức nhiều năm chăm sóc vườn cam nay thành công cốc, thiệt hại hàng trăm triệu đồng, tôi không hiểu sao họ ra tay tàn nhẫn như vậy”, ông Trung nói.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Chủ tịch xã Sơn Quang cho biết, thời gian gần đây, ông Trung có xảy ra mâu thuẫn với một người dân trên địa bàn liên quan chuyện đất đai, theo ANTT.

Ông Phan Tố Hải, Phó trưởng Công an huyện Hương Sơn thông tin, vụ việc chặt phá cam của gia đình ông Nguyễn Văn Trung là có thật. Hiện, đơn vị đã cử người tập trung điều tra xử lý.

Khôi Minh