Trưa 11/7, giông lốc đã khiến 14 căn nhà tại Vĩnh Long bị sập và tốc mái, trong đó 1 căn sập hoàn toàn.

Ngày 12/7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, trưa 11/7, mưa kèm theo giông lốc làm 14 căn nhà tại tỉnh bị sập và tốc mái. Trong đó, 1 căn sập hoàn toàn và 1 cơ quan bị hư hại tài sản, theo Báo Giao Thông.

Những nơi chịu thiệt hại của mưa giông gồm: Huyện Mang Thít, Bình Tân, Trà Ôn và Long Hồ.

Trước đó, tối ngày 6/7, gió lốc đã nhấn chìm một ghe chở hom thanh long giống trên sông Cổ Chiên thuộc ấp Bình Thuận 1 (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Vụ việc khiến 56.800 hom giống thanh long ruột đỏ và ruột trắng trị giá hơn 340 triệu đồng bị nhấn chìm, theo Nông Nghiệp Việt Nam.

Giông lốc làm sập và tốc mái 14 căn nhà ở Vĩnh Long
Một cơ quan ở huyện Long Hồ bị vỡ kính sau mưa giông trưa 11/7. (Ảnh: Công Lý)

6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Vĩnh Long thiệt hại trên 14 tỷ đồng do thiên tai. Trong đó, gió mạnh, mưa lớn, triều cường và sạt lở đất đã gây hư hỏng 118 căn nhà, 127 điểm sạt lở, thiệt hại công trình thủy lợi khoảng 3,68 km; hơn 242 ha diện tích sản xuất nông nghiệp và 1,12 ha thủy sản chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, sét còn làm 2 người chết và 1 người bị thương.

Như Quỳnh