Những người lái xe có thể sẽ gặp khó khăn hơn trong năm nay do giá xăng được cảnh báo sẽ tăng tiếp theo diễn biến của giá dầu thô toàn cầu.

Cảnh báo này được đưa ra khi giá dầu đang tiến sát ngưỡng 70 USD/thùng trong ngày 10/1.

Cụ thể, tại sàn giao dịch hàng hóa London, giá dầu chủ chốt Brent kết thúc phiên giữa tuần tăng 0,44% lên 69,12 USD/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 12/2014.

Giá dầu thô WTI của Mỹ trên sàn giao dịch hàng hóa New York cũng tăng 0,97% lên 63,57 USD/thùng.

Giá dầu thô kéo dài đà tăng từ đầu tuần trước dấu hiệu nguồn cung Mỹ giảm. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô lưu kho của nước này đã giảm gần 5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 5/1 xuống còn 419,5 triệu thùng, nghĩa là xuống dưới mức bình quân 5 năm là 420 triệu thùng.

EIA cho biết sản lượng dầu khai thác của Mỹ đã giảm 290.000 thùng/ngày xuống 9,5 triệu thùng/ngày.

Trước đó, dầu thô đã được đẩy lên khi OPEC và các nước sản xuất dầu mỏ lớn khác như Nga đã nhất trí kéo dài thỏa thuận hạn chế sản lượng đến cuối năm 2018. Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị cũng là yếu tố hỗ trợ cho giá dầu.

Ngân hàng Goldman Sachs dự đoán giá dầu thô nhiều khả năng sẽ lên trên 70 USD/thùng do ngày càng có nhiều đơn đặt hàng đối với dầu đá phiến tại Mỹ. Các nhà khai thác loại dầu này được hưởng lợi lớn khi giá ở trên ngưỡng từ 50-55 USD/thùng.

Tại thị trường Việt Nam, giá xăng được giữ ổn định trong đợt điều chỉnh đầu tiên của năm 2018 vào ngày 4/1 vừa qua, khi Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng E5 RON 92 tối đa mức 18.243 đồng đồng/lít, trong khi tăng giá dầu các loại từ 235-495 đồng/lít (kg).

Sau khi điều chỉnh, giá xăng E5 không cao hơn 18.243 đồng/lít, dầu diesel 15.529 đồng/lít, dầu hoả 14.112 đồng/lít và dầu mazut 12.617 đồng/kg.

Minh Tuệ