Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 14/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Tuyển Việt Nam thăng lên vị trí 96 trên bảng xếp hạng FIFA

Theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới, đội tuyển Việt Nam đã thăng tiến mạnh mẽ lên vị trí 96 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam đạt được trong hơn 2 thập kỷ qua, kể từ khi giành được vị trí thứ 84 thế giới vào tháng 9/1998.

Kết quả này có được là nhờ thành tích ấn tượng mà đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo giành được tại King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan, cũng như việc Estonia thảm bại ở vòng loại Euro, theo Vietnamplus.

Việt Nam xếp hạng 96 thế giới. (Ảnh chụp màn hình)

Tại King’s Cup 2019, Việt Nam đã tích lũy được 5,2 điểm, nhờ việc đánh bại Thái Lan 1-0 (cộng thêm 4,5 điểm) và thua Curacao ở chung kết sau loạt sút luân lưu (cộng thêm 0,7 điểm).

Chưa dừng ở đó, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi Estonia bị trừ đến 12,6 điểm sau hai thất bại liên tiếp ở vòng loại Euro 2020 trước Bắc Ireland (thua 1-2) và Đức (0-8).

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã leo lên vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019 với 1.232 điểm. Trong khi đó, Estonia chỉ còn 1.228 điểm, tụt 3 bậc xuống hạng 99 thế giới.

Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam leo lên hạng 15 châu Á, và có được lợi thế rất lớn khi tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022.

(xem thêm)

Máy bay huấn luyện rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn

Sáng nay tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn máy bay quân sự.

videoinfo__video3.dkn.tv||1d5cbe398__

(Nguồn video: Tiền Phong)

Sáng 14/6, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết, một chiếc máy bay quân sự loại YAK-52 vừa rơi xuống tại vùng rẫy xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). 

Hai phi công bay huấn luyện được xác định là Đại úy Lê Xuân Trường (Biên đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 920) tử nạn trong buồng lái và Trung sỹ Đào Văn Long (học viên bay) tử nạn trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ máy bay gặp nạn. (Ảnh: Tiền Phong)

Hiện các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường. Xung quanh nơi máy bay rơi ở khu vực hồ Suối Dầu có đám cháy lớn. Lực lượng cứu hộ đang dập lửa để tiếp cận máy bay bị rơi.

Thông tin cũng cho biết, dòng máy bay huấn luyện do Liên Xô, sau này do Nga sản xuất. Theo vị cán bộ này, Quân chủng Phòng không – Không quân đang xử lý thông tin vụ tai nạn để báo cáo Bộ Quốc phòng.

Trên báo Tiền Phong, một lãnh đạo xã Suối Tân, huyện Cam Lâm cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là 9 giờ sáng 14/6.

Quảng Bình: 230 trẻ em vùng rốn lũ được học bơi miễn phí

Hàng trăm trẻ em ở cạnh sông Son và sông Rào Nan (Quảng Bình) được học bơi miễn phí trong ba tuần.

Ngày 14/6, VnExpress đưa tin, UBND xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) và xã Tân Hoá (huyện Minh Hoá, Quảng Bình) vừa mở lớp dạy bơi miễn phí cho 230 em nhỏ ở hai xã này. Đây là hai xã thường ngập nặng vào mùa mưa lũ từ tháng 9 đến 11 hàng năm ở Quảng Bình.

Cụ thể, các em từ 9 đến 15 tuổi được dạy lý thuyết, kỹ năng bơi cơ bản, phòng tránh đuối nước, sơ cấp cứu người bị đuối nước và an toàn dưới nước trong 3 tuần. Mục tiêu là tất cả các học sinh đều biết bơi khi kết thúc khoá học.

Lớp học trang bị cho các em kỹ năng căn bản, nhằm ngăn ngừa sự cố đáng tiếc khi vui chơi trên sông. (Ảnh: Oxalis/VnExpress).

Giảng viên đứng lớp là những người từng được một tổ chức quốc tế đào tạo về bơi.

Ngoài các kỹ năng cần thiết cho trẻ em địa phương trong tương lai, lớp học còn giúp ngăn ngừa các sự cố đáng tiếc khi vui chơi trên sông hay xử lý các tình huống trong mùa mưa bão.

Trao đổi với báo chí, một phụ huynh ở xã Sơn Trạch cho biết, dù cháu đã biết bơi nhưng vẫn gửi con đến lớp để cháu có kiến thức căn bản, biết tự cứu bản thân và giúp đỡ người khác khi gặp cảnh đuối nước.

Quốc hội thông qua luật ‘Đã uống rượu bia thì không lái xe’

Sáng nay (14/6), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

VTC News cho biết, trong báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tha thiết đề nghị bổ sung vào điều 5 về các hành vi bị nghiêm cấm khoản “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, tức là “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định quy định cấm lái xe khi uống rượu bia là cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, đại biểu Quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu thông qua quy định nghiêm cấm “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. (Ảnh: VTC News)

Kết quả biểu quyết nội dung này, 374 ĐBQH tán thành (54 ĐBQH không tán thành, 18 ĐBQH không biểu quyết) việc bổ sung vào Điều 5 về các hành vi bị nghiêm cấm một khoản ghi rõ cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, tức là đã uống rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông.

(xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News