Triển lãm điêu khắc Mùa hoa và chim, hội sách cũ tháng 6… là những hoạt động văn hóa nổi bật trong tuần (18-24/6). 

Hội sách cũ tháng 6

Từ ngày 21-24/6, Hội sách cũ tháng 6 sẽ được tổ chức tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Dự kiến, có khoảng 20 tấn sách thuộc mọi lĩnh vực như văn học, văn hóa, lịch sử, đời sống, kinh doanh, đông y, ngoại văn, giáo trình sinh viên, truyện tranh… sẽ được trưng bày. Đây là dịp để người yêu sách tìm đọc những cuốn sách cũ quý hiếm, tìm lại chút hoài niệm và cơ hội mua sách mới với giá rẻ, dao động 5.000-20.000 đồng/cuốn.

Điểm hẹn văn hóa không thể bỏ lỡ tại Hà Nội từ 18-24/6
Một số đầu sách cũ tại Hội sách cũ tháng 6.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, hội sách còn có nhiều đầu sách cũ về giáo dục con cái của các tác giả trong và ngoài nước như Bài ca sư phạm, Những ngọn cờ trên tháp, Nói chuyện về giáo dục gia đình, Giáo dục lao động…

Triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới 2018

Trong hành trình vòng quanh thế giới, triển lãm Ảnh Báo chí Thế giới 2018 “dừng chân” tại Việt Nam. Sự kiện do Đại sứ quán Hà Lan tổ chức, đánh dấu kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan. Triển lãm diễn ra từ ngày 16/6-6/7 tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (số 42 Yết Kiêu, Hà Nội).

Điểm hẹn văn hóa không thể bỏ lỡ tại Hà Nội từ 18-24/6
Bức ảnh chiến thắng tại cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới của nhiếp ảnh gia Ronaldo Schemidt thuộc hãng thông tấn Pháp AFP.

Triển lãm trưng bày 130 tác phẩm, thuộc các chủ đề khác nhau từ môi trường, thiên nhiên đến thể thao, con người… chọn lọc từ cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới lần thứ 61. Những bức ảnh đạt giải đã được hội đồng giám khảo xem xét kỹ lưỡng từ hơn 73.000 bức ảnh do 4.548 nhiếp ảnh gia từ 125 quốc gia nộp dự thi.

Đây là cơ hội để người Hà Nội cảm nhận về góc nhìn của các nhiếp ảnh gia về những vấn đề trên thế giới.

Triển lãm nghệ thuật điêu khắc Mùa hoa và chim

Triển lãm Mùa hoa và chim là điểm hẹn cuối tuần lý tưởng để bạn chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của 2 nhà điêu khắc Trần An và Thái Nhật Minh. Sự kiện diễn ra từ ngày 15/6-6/7 tại tòa nhà Savina (số 1 phố Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Điểm hẹn văn hóa không thể bỏ lỡ tại Hà Nội từ 18-24/6
Điểm hẹn văn hóa không thể bỏ lỡ tại Hà Nội từ 18-24/6

Bộ sưu tập Mùa Hoa của nhà điêu khắc Trần An tập hợp tác phẩm làm từ chất liệu sắt hàn, lấy cảm hứng từ thiên nhiên như thân cây, búp lá, nụ hoa… vừa tràn đầy sức sống vừa đem lại cái nhìn mỹ cảm cho người thưởng thức.

Trong khi đó, bộ sưu tập Chim của tác giả Thái Nhật Minh mượn hình tượng loài chim quen thuộc trong truyện dân gian, truyện cổ tích, ngụ ngôn… để khắc họa những tâm sự, hồi tưởng về quá khứ của chính anh. Thái Nhật Minh sử dụng chất liệu bột giấy nhào trộn với keo để tạo nên những tác phẩm đậm tính nghệ thuật khỏe khoắn và gần gũi.

Yến Yến