Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết, dân số nước ta hiện là 93,7 triệu người, tăng 1,07% trong vòng một năm qua.

Chiều 30/1, Hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018, vừa được Tổng cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức tại Hà Nội.

Trong hội nghị, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cho biết, dân số nước ta hiện là 93,7 triệu người, năm 2017 tăng thêm 987 nghìn người so với năm 2016. Với con số này, dân số nước ta đã tăng 1,07% trong vòng một năm qua.

Mức chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái) ở nhiều địa phương vẫn ở mức cao, như Sơn La (120 bé trai/100 bé gái), Hưng Yên (118,6 bé trai/100 bé gái), Bắc Ninh (117,6 bé trai/100 bé gái), Hải Dương (116,3 bé trai /100 bé gái)…

Tính chung, tỷ số giới tính của VN năm 2017 là 112,4 bé trai/100 bé gái (tăng 0,2 điểm phần trăm so với 2016) và năm 2018 dự báo chỉ số này tiếp tục tăng lên mức 112,8 bé trai/100 bé gái.

Cũng theo Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, hiện tuổi thọ bình quân của người dân VN là 73,5, trong đó, nữ là 76,2 tuổi, nam là 70,9 tuổi.

Hội nghị cho biết, trong năm 2018, dân số của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trung bình khoảng 2.600 người mỗi ngày. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết.

Nhìn tổng thể, quy mô dân số của Việt Nam hiện xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN, xếp thứ 8 châu Á và thứ 13 thế giới.

Thế Tam