Khoảng 17h ngày 23/3, tại nhà bà Trương Thị Sau (75 tuổi) trên đường Cổ Loa (P.2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Vào thời điểm trên, bà Sau đang ở nhà một mình thì phát hiện ngọn lửa phát ra từ tầng 2 của căn nhà. Bà Sau vội lao ra ngoài và kêu cứu người dân xung quanh dập lửa, nên không có thiệt hại về người, theo Thanh Niên.

Theo Người Lao Động, bên trong căn nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên việc chữa cháy tại chỗ không hiệu quả, chỉ trong giây lát ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ tầng 2 của căn nhà.

Đà Lạt: Cụ bà 75 tuổi thoát khỏi đám cháy khi ở nhà một mình
20 triệu bà Sau cất giữ đã bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Thanh Niên)

Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tỉnh Lâm Đồng đã cử lực lượng cứu hộ cùng các phương tiện tới hiện trường và khống chế đám cháy sau 20 phút.

Được biết, bà Trương Thị Sau sống một mình trong căn nhà trên. Các con của bà đều lập gia đình và sống gần đó.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại 3 tivi, 1 tủ lạnh và thiêu rụi 20 triệu đồng tiền mặt….

Minh Tú