Trong lúc hàn cắt kim loại phá dỡ tòa nhà công ty may, công nhân để tia lửa bén vào đống bùi nhùi, lông vũ còn sót lại của vụ cháy tám tháng trước nên gây hỏa hoạn.

Chiều 6/11, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ xác nhận vào khoảng 12h10 phút cùng ngày, lửa cùng cột khói bốc lên dữ dội từ toà nhà 5 tầng của công ty Kwong Lung – Meko (Khu Công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ). Đây là công ty may đã “cháy đi cháy lại” nhiều lần, theo Báo Zing.vn.

Ngay sau đó, hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe cứu hỏa, xe thang đến hiện trường, khẩn trương dập tắt đám cháy trong vòng 15 phút.

Thượng tá Dương Văn Vũ – Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản, theo Báo VnExpress.

Trước đó, vào tháng 3/2017, công ty Kwong Lung – Meko xảy ra vụ hoả hoạn được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ.

Cần Thơ phải huy động lực lượng cứu hỏa Quân khu 9 và 6 tỉnh thành khác, trong đó có TP HCM dập đám cháy trong 5 ngày.

Hỏa hoạn đã làm nhà xưởng, máy móc thiết bị sập đổ, hư hỏng nặng. Còn hàng hóa, nguyên liệu, thành phẩm, phần lớn cũng bị cháy rụi. Công ty này được xác định tổng thiệt hại và được bồi thường 18 triệu USD (tương đương 368 tỷ đồng). Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện.

Công ty may Kwong Lung – Meko do người Đài Loan làm chủ, hoạt động tại Cần Thơ từ năm 1988 chuyên lĩnh vực thu mua, chế biến lông vũ, may mặc xuất khẩu. Công ty có quy mô 1.300 lao động trên hai phân xưởng sản xuất diện tích gần 17.000 m2.

Hiện công ty này tập trung đầu tư khôi phục lại nhà xưởng, tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thanh Thanh