Cây cổ thụ độc đáo “2 trong 1” (một gốc hai loài) của nghệ nhân Bình với nhiều vết u, khúc khuỷu khiến nhiều người chứng kiến không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Nếu có dịp đến Sài Gòn, bạn có thể ghé thăm vườn kiểng trên đại lộ Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP. HCM để chiêm ngưỡng những cây kiểng “độc” của nghệ nhân Nguyễn Văn Thanh Bình.

Theo chủ nhân, cây này là tường vy và được ghép trên cây bằng lăng cổ thụ. “Việc ghép cây đã diễn ra khoảng gần 10 năm trước trên thân cây cổ thụ hơn 100 tuổi. Giờ cây đã ra hình dáng”, anh Bình chia sẻ, theo Dân Việt.

Hình ảnh cây cổ thụ độc đáo “một gốc hai loài”:

Cây có dáng “đầu voi đuôi chuột” cao hơn 2m với nhiều nhánh xòe.

Ở phần gốc gần 1m với nhiều vết u nần, khúc khuỷu hằn lên trông rất đẹp mắt.
Nhánh bằng lăng và tường vy cùng phát triển.

Tại các tán của cây đều được chủ nhân tạo hình khúc khuỷu.
Nhiều vết cắt trên cây đã liền da sau thời gian gần 10 năm cải tạo, cắt ghép.

Tại vườn kiểng của nghệ nhân Bình còn có cây me thế “dáng bay” cổ thụ.
Cây me được chủ nhân ra giá bán 3,5 tỷ đồng trong dịp Tết năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa “gả” được cho chủ mới.

Theo nghệ nhân Bình, cây một gốc 2 loài này được đưa giá tiền tỷ. Khá nhiều người khi đến tham quan vườn kiểng đều đến chiêm ngưỡng cây cổ thụ bạc tỷ này.

(Ảnh: Dân Việt)

Mạnh Tiến