Cổ phiếu hãng Amazon tăng mạnh hơn 6% lên mức 1.614 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 26/4, giúp tài sản của tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos tăng 12 tỷ USD trong phiên.

Kết quả kinh doanh mảng điện toán đám mây của Amazon (AWS) đã vượt mọi dự đoán của các chuyên gia phân tích khi doanh thu tăng 49% trong quý I/2018.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của Amazon công bố ngày 26/4, hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới này đạt tổng doanh thu 51 tỷ USD trong quý I, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của mảng AWS đạt 5,44 tỷ USD, cao hơn so với mức dự đoán bình quân 5,26 tỷ USD của các chuyên gia phân tích trước đó. AWS đóng góp 11% vào tổng doanh thu của Amazon trong cùng giai đoạn, cao hơn so với mức 8,5% của quý trước.

AWS tiếp tục là cỗ máy tạo ra doanh thu và lợi nhuận lớn cho Amazon. AWS tạo ra 1,4 tỷ USD lợi nhuận trong quý I, chiếm 73% tổng lợi nhuận hoạt động (đạt 1,93 tỷ USD) của Amazon.

Amazon lãi ròng 1,6 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm, tăng gấp hơn 2 lần so với mức 724 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Thông tin tích cực đó đã giúp giá cổ phiếu Amazon tăng mạnh 6,3% lên mức 1.614 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 26/4, khiến tài sản của nhà sáng lập Amazon tăng 12 tỷ USD lên mức 134 tỷ USD – củng cố ngôi vị người giàu nhất thế giới của tỷ phú Jeff Bezos.

Quang Minh tổng hợp