Isla-Rose (Anh) chào đời đã có một chiếc răng trong miệng. Để đảm bảo an toàn, gia đình đã đưa bé đi nhổ.

Các bác sĩ của trung tâm Nha khoa Seven Trees trao đổi với BBC, Isla-Rose là “bệnh nhân nhỏ tuổi nhất” mà họ từng điều trị.

Trẻ em đều bắt đầu mọc răng từ 6 tháng tuổi, sớm vào khoảng 4 tháng tuổi. Có trường hợp sau 1 tuổi trẻ mới mọc răng.

Bé sơ sinh ở Anh vừa chào đời đã phải nhổ răng sữa
(Ảnh: BBC)
Bé sơ sinh ở Anh vừa chào đời đã phải nhổ răng sữa
(Ảnh: BBC)
Bé sơ sinh ở Anh vừa chào đời đã phải nhổ răng sữa
(Ảnh: BBC)

Do bé gái quá nhỏ để gây mê, nên các bác sĩ đã bôi một ít kem thuốc tê cho bé trước khi nhổ răng. Sau khi nhổ xong, cô bé còn nhận được một “giấy khen” cho sự dũng cảm của mình.

Jasmin – mẹ của bé gái cho biết: “Tôi phải đi ra ngoài khóc vì không nỡ nhìn con mình chịu đau như vậy. Con bé rất dũng cảm, nó thậm chí còn không khóc to”.

Theo số liệu của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh (British Dietetic Association), khoảng 2.000 trẻ sơ sinh ra đời đã có răng mới sinh. Những chiếc răng đó thường phải nhổ bỏ do chân không mọc chắc, dễ rụng và rơi vào thực quản, gây nguy hiểm cho trẻ.

Giáo sư Damien Walmsley, Cố vấn khoa học tại BDA cho biết, nếu trẻ không nhổ răng này sớm có thể gây loét lưỡi, nguy cơ rơi vào phổi gây tắc nghẽn.

Phương Nam