Một cặp vợ chồng người Anh đã cải tạo chiếc xe bus 23 tuổi thành ngôi nhà ấm áp cho gia đình 5 người. 

Anh Tom Grantham và vợ mình là Kay Barnes đang sống ở Anh, như bao cặp vợ chồng khác họ cũng phải vật lộn với vấn đề nhà cửa để an cư lạc nghiệp. Vì thế, khi nhìn thấy chiếc xe bus cũ 23 tuổi được rao bán trên Ebay, họ quyết định bỏ ra 1200 Bảng Anh (khoảng 35 triệu VNĐ) để mua lại, theo Ladbible

Sau đó, Tom chi thêm 10.000 bảng Anh (khoảng 290 triệu) để sửa và biến chiếc xe thành căn nhà di động. Để “phục hồi” xe bus, cặp vợ chồng phải sửa lại động cơ, sơn lại toàn bộ cả bên trong và ngoài cũng như sắm sửa những đồ nội thất cần thiết. 

Quá trình này không hề đơn giản, Tom và Kay phải mất tới… 6 năm để hoàn thành việc tu sửa, biến nó từ chiếc xe cũ kỹ thành một không gian ấm cúng và tràn đầy sức sống. 

Bây giờ, chiếc xe đã biến thành “ngôi nhà” xinh đẹp với 3 giường đôi, nhà bếp nhỏ, và bên trong có các thiết bị nấu ăn, vòi hoa sen và nhà vệ sinh.  

Chiếc xe bus được trang trí với nội thất bằng gỗ, mang vẻ đẹp hiện đại nhưng cũng rất gần gũi. 

Tom chia sẻ: “Tôi và Kay vốn đang tìm kiếm một ngôi nhà di động và lúc nhìn thấy chiếc xe bus này tôi nghĩ ‘Sao lại không chứ?’ Chiếc xe rất thích hợp cho những kỳ nghỉ gia đình”. 

Chiếc xe bus trước khi được tu sửa.

Chiếc xe bus sau khi cải tạo đã trở thành người bạn đồng hành với gia đình rong ruổi trên các con đường. Họ đưa các con cùng đi du lịch tới những miền đất khắp nước Anh, ngoài ra còn tới Pháp, Bỉ và Switzerland. 

Đối với gia đình, cả nhà cùng quây quần bên nhau tận hưởng cuộc sống, có lẽ mới là điều tuyệt vời nhất của cuộc sống.

Chỉ bỏ ra chưa đến 400 triệu, vợ chồng Tom và Kay đã hoàn thành ngôi nhà mơ ước cho mình và cho cả các con của họ, điều này thật đáng ngưỡng mộ.

(Ảnh: Cater )

Bạn đang đọc bài viết: “Cặp vợ chồng cải tạo xe bus 23 tuổi thành ngôi nhà ấm cúng cho cả gia đình” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||97a1f6ac8__