Đũa, bấm móng tay, con quay đồ chơi… có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ, do vậy phụ huynh được khuyến cáo cẩn trọng khi cho trẻ tiếp xúc những vật dụng này.

Đũa

9 món đồ nguy hiểm không nên cho trẻ nhỏ chơi

Nhiều người thường sử dụng đũa của mình để bón đồ ăn cho bé. Tuy nhiên, trẻ em dùng chung đũa với người lớn sẽ tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori hay còn gọi là khuẩn HP gây nên các bệnh về dạ dày.

Bố mẹ chú ý không cho trẻ dùng chung đũa thìa hoặc kiểm tra nhiệt độ đồ ăn bằng lưỡi trước khi cho bé ăn.

Nhẫn, vòng trang trí cho bé gái

Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, nồng độ nickel trong những hạt cườm nhựa của các loại trang sức dành cho bé gái vượt quá mức quy định. Khi đeo lâu ngày, lớp nhựa phủ dần mất màu, bong tróc có thể gây ngứa ngáy, bong tróc, sưng… phần da mà trẻ tiếp xúc hoặc đeo món đồ chơi này.

Nếu tiếp xúc với món đồ chơi Trung Quốc này lâu dài có thể gây mẫn cảm mạnh, phản ứng dị ứng, nặng hơn có thể ảnh hưởng tới gan và thận. Những phản ứng bày có thể xảy ra khi tiếp xúc trực tiếp qua da, qua đường hô hấp, hay khi bé ngậm đồ chơi trong miệng.

Tai nghe

9 món đồ nguy hiểm không nên cho trẻ nhỏ chơi

Sử dụng tai nghe trong một thời gian dài có thể khiến tai nghe bị nhiễm nhiều vi khuẩn. Niêm mạc tai của bé tương đối mong manh và dễ bị nhiễm trùng.

Bồ đồ chơi búp bê tập bú sữa có thể gây tắc nghẽn đường thở

Với đồ chơi này như như ghế ngồi, bình sữa, chăn, đồ ăn và cả thìa. Nhưng chiếc thìa nhựa này khá dài nên nguy cơ trẻ nhỏ sẽ cho vào mồm và làm tắc nghẽn đường hô hấp.

Bàn chải đánh răng, lược

9 món đồ nguy hiểm không nên cho trẻ nhỏ chơi

Khi đánh răng, lông bàn chải đánh răng sẽ bị nhiễm vi khuẩn từ trong miệng. Cho trẻ dùng chung bàn chải với người lớn, trẻ dễ bị lây bệnh răng miệng.

Lược là vật dụng thường xuyên tiếp xúc với đầu, cũng là ổ vi khuẩn. Mẹ không nên cho bé dùng lược với người lớn.

Đồ uống đóng chai

Bạn có biết rằng rất nhiều bệnh lây truyền qua nước bọt chẳng hạn như cạm lạnh, viêm họng… Sức đề kháng của trẻ rất yếu vì vậy nếu trẻ dùng chung đồ uống đóng chai với người lớn, trẻ dễ dàng bị lây bệnh.

Bấm móng tay

Một số loại vi rút, chẳng hạn như siêu vi khuẩn viêm gan C thường lây lan qua đường máu. Nếu bạn cho con dùng chung bấm móng tay với người lớn, bé có thể bị nhiễm siêu vi khuẩn này. Vì vậy, bạn nên khử trùng bấm móng tay khi cắt móng tay cho trẻ.

Bồ đồ chơi búp bê tập bú sữa có thể gây tắc nghẽn đường thở

9 món đồ nguy hiểm không nên cho trẻ nhỏ chơi

Với đồ chơi này như như ghế ngồi, bình sữa, chăn, đồ ăn và cả thìa. Nhưng chiếc thìa nhựa này khá dài nên nguy cơ trẻ nhỏ sẽ cho vào mồm và làm tắc nghẽn đường hô hấp.

Mỹ phẩm

Mỹ phẩm dành cho người lớn chứa nhiều hóa chất và có nhiều nguy cơ gây kích ứng cho da trẻ. Đồng thời, mẹ không nên cho trẻ dùng son dưỡng, mascara của mình để tránh gây bệnh tật.

Con quay bằng tay (fidget spinner)

9 món đồ nguy hiểm không nên cho trẻ nhỏ chơi

Một phần của con quay sẽ bị rơi ra khi đang quay và có thể gây thương tích. Cũng có những trường hợp trẻ nuốt phải 1 phần của nó. Bên cạnh đó, đây thực sự là loại đồ chơi khiến trẻ bị mất tập trung, dẫn đến những khó khăn trong học tập. Tại một vài tiểu bang của Mỹ, việc sử dụng fidget spinner trong trường học hoàn toàn bị cấm.

Thay thế món đồ chơi này bằng một công cụ rèn luyện ngón tay khác sẽ không chỉ giúp trẻ có việc để làm mà còn phát triển kỹ năng vận động tốt.

Hoài Phương