Donald Trump, Tổng thống giàu có nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngoài việc được biết đến với nhiều phát ngôn ấn tượng và gia tài đồ sộ, ông Trump còn có rất nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết.

Tổng thống luôn nói KHÔNG với chất kích thích

Nổi tiếng là giàu có, ăn chơi và thường lui tới các bữa tiệc tùng, nhưng tổng thống Trump không bao giờ đụng đến rượu bia, thuốc lá, ma túy hay bất kỳ chất kích thích nào.

Trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng, tỉ phú Donald Trump từng chia sẻ thẳng thắn về thế hệ trẻ Mỹ. Ông khẳng định họ sẽ có tương lai tốt đẹp, thành công và cuộc sống viên mãn hơn nếu họ tránh xa các chất kích thích và có lối sống lành mạnh hơn. Tại bang New Hampshire, ông cũng yêu cầu các bậc cha mẹ hãy để mắt con cái và giữ chúng tránh xa chất kích thích, ma túy và làm gương tốt cho trẻ em noi theo.

“Nếu bạn không nghiện rượu, hút thuốc, con cháu các bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn và cuộc sống thành công hơn”, Trump nhấn mạnh. “Thế giới này quá phức tạp và cạnh tranh. Nếu muốn con bạn thành công, đừng để chúng dính vào ma túy, bia rượu. Khi đó, chúng sẽ bất lợi và không bao giờ có thể phục hồi”.

Trump nói rằng ông chưa bao giờ uống một giọt rượu nào và luôn nhắc nhở các con về lối sống lành mạnh từ khi còn nhỏ. Ông nói: “Tôi bảo các con ngay từ khi chúng còn bé là không rượu, bia, thuốc lá, ma túy”.

Lý do tổng thống Trump không uống rượu là do người anh lớn Fred Trump qua đời vì rượu. Fred là một người nghiện rượu nặng và trước lúc chết đã nhắc em trai mình hãy tránh xa bia rượu. Cái chết của anh trai là cú sốc lớn với Trump và từ đó, ông quyết định không bao giờ động tới chất có cồn.

“Tôi nhìn những người say xỉn và thấy phần lớn thời điểm họ mất kiểm soát hành vi”, Trump nói. Tỉ phú New York khẳng định ông không hề có tật xấu và giữ lối sống rất lành mạnh. Ở tuổi 70, ông được xem là tổng thống khỏe mạnh nhất nước Mỹ.

Tổng thống yêu thích đồ ăn nhanh

Sự yêu thích đồ ăn nhanh của Donald Trump đã được nhắc đến nhiều lần. Tổng thống mới của Mỹ rất thích các món ăn của các thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng như KFC, McDonald’s và cả bánh pizza của Domino.

Tờ New York Times thậm chí còn viết rằng Trump có thể sẽ trở thành “Tổng thống thức ăn nhanh của quốc gia”.

Tờ New York Times thậm chí còn viết rằng Trump có thể sẽ trở thành “Tổng thống thức ăn nhanh của quốc gia”.

Tổng thống Mỹ đánh giá cao đồ ăn nhanh vì hương vị, sự tiện lợi và thói quen. Nhưng, điều kỳ lạ là một trong những lý do khiến tổng thống Trump thích thức ăn nhanh vì ông cho rằng chúng sạch sẽ. Ông không thích vi trùng. “Chỉ với một chiếc bánh hamburger tồi tệ, bạn có thể phá hủy McDonald” – Trump luôn tin rằng đồ ăn ở đây sạch sẽ và đảm bảo chất lượng.

Tổng thống Mỹ đánh giá cao đồ ăn nhanh vì hương vị, sự tiện lợi và thói quen

Ngoài ra, tổng thống Trump cũng là một người bận rộn và ông cần nạp năng lượng một cách nhanh chóng. Đồ ăn nhanh chính là sự lựa chọn lý tưởng đối với vị tổng thống xuất thân từ doanh nhân này.

Tổng thống có mức lương thấp nhất thế giới

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “60 Minutes” của đài CBS phát sóng ngày 13/11, khi được hỏi về việc ông từng nói rằng sẽ không ăn lương Tổng thống nếu trúng cử, ông Trump nói: “Câu trả lời của tôi là không. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phải nhận lương để tuân thủ pháp luật, nên tôi sẽ nhận 1 USD/năm”.

Donald Trump cũng thừa nhận rằng ông thậm chí còn không biết lương của Tổng thống Mỹ là bao nhiêu. Khi được người dẫn chương trình nói mức lương là 400.000 USD/năm, Trump vẫn nói từ chối nhận khoản lương này. Không chỉ có vậy, Trump còn nói rằng ông sẽ không đi nghỉ quá nhiều trong thời gian lãnh đạo nước Mỹ.

Cậu bé Davies quyết định gửi cho Tổng thống 3USD để giúp ông chi trả cho cuộc sống.

Theo báo WGRZ, sau ngày tân Tổng thống nhậm chức, cậu bé 9 tuổi Eli’sha Davies biết chuyện Donald Trump sẽ chỉ nhận lương 1 USD. Vì vậy, cậu bé quyết định gửi cho Tổng thống 3 USD để giúp ông chi trả cho cuộc sống.

Theo lời mẹ cùa Davies, thường ngày bé Davies hay giúp bố mẹ làm việc nhà để dành dụm tiền mua một chiếc đàn mandolin mới. Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng Tổng thống Trump cần tiền hơn nên đã quyết định ủng hộ ông. Mẹ của cậu cũng ủng hộ việc làm của con, cô cảm thấy ấm lòng và không muốn nói ra sự thật làm tổn thương tấm lòng lương thiện của con trai.

Bất ngờ, vào ngày 16/10, Davies đã nhận được thư hồi âm của tổng thống Trump, kèm theo một bức ảnh ông chụp cùng phó tổng thống và 3 USD. Trong thư, ông Trump bày tỏ sự biết ơn đến Davies và hy vọng rằng cậu bé sẽ dùng 3 USD này để cải thiện cộng đồng cũng như cổ vũ cậu bé ước mơ to lớn hơn.

(Ảnh: WFLA)

Dưới đây là nội dung cụ thể của bức thư tổng thống Trump gửi cho cậu bé Davies:

“Eli thân mến,

Cảm ơn vì bức thư của cháu. Một trong những điều tốt đẹp nhất khi giữ chức vụ Tổng thống này của ta là được nghe tin từ những người Mỹ trẻ như cháu, và ta cảm thấy rất biết ơn vì lời cầu nguyện của cháu và gia đình cháu dành cho ta.

Nhưng rất tiếc ta không thể nhận số tiền này, vì thế ta gửi lại cho cháu với hy vọng rằng cháu sẽ tìm ra một cách nào đó để tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng của mình.

Trước niềm tin và lòng quyết tâm của cháu, ta tin cháu hoàn toàn có khả năng làm bất kỳ điều gì để thực hiện được những điều ấp ủ trong tâm trí. Hãy nghĩ lớn và mơ ước lớn hơn nữa! Cháu là tương lai của nước Mỹ vĩ đại này.

Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cháu.”

Tổng thống nhận “tài trợ” từ những đồng 10 USD Mỹ 

Trong lần tranh cử Tổng thống, Donald Trump bị các nhà tài trợ lớn “xa lánh” và truyền thông “ghét bỏ”. Tuy nhiên, ngoài tài sản kếch sù, ông vẫn có nguồn tài chính dồi dào để duy trì chiến dịch tranh cử nhờ các khoản đóng góp nhỏ tăng mạnh.

Chỉ trong khoảng hai tháng, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã gần như xóa bỏ bất lợi về khoảng cách gây quỹ tranh cử so với đối thủ, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton (theo số liệu do ban vận động tranh cử của nhà tài phiệt New York công bố hôm 3/8/2016).

Đến tháng 7/2016, Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) đã huy động được 64 triệu USD thông qua nỗ lực kêu gọi đóng góp bằng thư từ trực tiếp hoặc qua mạng. Phần lớn số tiền này đều đến từ những khoản đóng góp nhỏ. Tính tổng cộng các kênh, Trump và đảng Cộng hòa thu về 82 triệu USD cho quỹ vận động tranh cử vào tháng trước, chỉ thấp hơn một chút so với con số 90 triệu USD trong quỹ tranh cử của bà Clinton. Sau khi trừ các chi phí, ông vẫn còn 74 triệu USD tiền mặt để vận động tranh cử cho giai đoạn nước rút sắp tới.

Ông Trump đã thành công trong việc chuyển hóa tình cảm của những người ủng hộ thành một làn sóng đóng góp nhỏ với quy mô hiếm thấy trong nền chính trị Mỹ.

“Bà Clinton đã làm việc này suốt 20 năm còn chúng tôi chỉ mới vận động quyên góp trong hai tháng”, Steven Mnuchin, giám đốc phụ trách tài chính của Trump, bình luận. Ông Mnuchin tiết lộ 2/3 trong 64 triệu USD kể trên được huy động thông qua mạng Internet.

Theo New York Times, ông Trump đã thành công trong việc chuyển hóa tình cảm của những người ủng hộ thành một làn sóng đóng góp nhỏ với quy mô hiếm thấy trong nền chính trị Mỹ. Trang web vận động của ông Trump có các nút mời gọi đóng góp ở mức 50 USD, 25 USD, thậm chí 10 USD. Trump trở thành ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa đầu tiên thu về tiền ủng hộ chủ yếu từ những cử tri bình dân với mỗi khoản đóng góp dao động từ 10 – 25 USD/người.

Hiểu Minh