Chắc chắn những ai chịu chơi sau khi ăn xong loại quả này cũng phải xót ruột vì được ví đắt ngang iPhone X. Người ta còn ca ngợi chúng đúng là “tiền nào của nấy” bởi vị ngon không có gì sánh bằng.

Trên thế giới có hàng trăm nghìn loại trái cây mà chúng ta có thể thưởng thức. Trong số đó có không ít món quà thiên nhiên ban tặng được “đội giá” lên vô cùng đắt đỏ mà chỉ giới nhà giàu mới được ăn. Những loại quả lọt vào danh sách hàng xa xỉ trong giới ẩm thực có thể do nhiều yếu tố như giá trị dinh dưỡng, sự đẹp mắt, mức độ quý hiếm cũng như công tạo dựng thương hiệu. Cùng khám phá những loại quả đắt nhất hành tinh này nhé!

Vua dưa lưới Yubari gần 535 triệu/quả

Đa số những loại trái cây đắt đỏ được đến từ đất nước Nhật Bản. Một trong những loại quả được mệnh danh là trái cây ngon nhất thế giới là dưa lưới Yubari. Loại quả đặc sản này chính là niềm tự hào của nông dân Nhật Bản. Khi thưởng thức dưa lưới Yubari bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh, không lẫn mùi lạ và mọng nước không giống những loại dưa lưới bình thường khác. Giá của một quả dưa là khoảng 225 USD (~5,1 triệu đồng). Thậm chí, có quả dưa Yubari được bán ra với giá 23.500 USD (~535 triệu đồng), đạt kỷ lục trái cây đắt giá nhất thế giới.

Dưa hấu đen giá khủng 130 triệu/quả

Giống dưa đen Densuke được mệnh danh là vua của các loài dưa hấu. Đây là đặc sản của vùng Hokkaido, Nhật Bản cũng nằm trong số những loại thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới. Một quả dưa hấu đen từng được bán với mức giá lên đến 6.100 USD (khoảng 130 triệu đồng) khiến nhiều người choáng váng và tò mò về giống dưa này.

Sở dĩ, dưa hấu đen có mức giá trên trời như vậy là nhờ hương thơm đặc biệt và vô cũng hiếm. Thủ phủ của loại dưa này chỉ có ở Hokkaido, mỗi lần thu hoạch chỉ được vài chục quả và mỗi năm chỉ có 100 quả được bán ra. Vỏ ngoài quả dưa có màu đen bóng tự nhiên rất đẹp, sang trọng. Dưa hấu đen cũng trở thành món quà xa xỉ, sang trọng mà dân đại gia trên thế giới dành tặng nhau.

Dâu dứa độc đáo 1 triệu/kg

Dâu dứa chỉ giống những loại dâu tây khác về hình dáng còn hương vị và mùi thơm thì khác hẳn. Do quả dâu dứa này có màu trắng, hình dâu, vị giống trái dứa nên được gọi là dâu dứa. Đây là một trong những loại quả kỳ lạ và rất quý hiếm có nguồn gốc từ Nam Mỹ, trồng nhiều ở Hà Lan.

Khi còn non, dâu dứa có màu xanh, đến khi chín màu nhạt dần sang màu trắng, vỏ ngoài nhiều chấm đỏ và phần thịt quả bên trong có màu trắng. Loại quả đặc biệt này được rao bán ở Anh với giá khá đắt đỏ khoảng 3,99 bảng Anh/125 gram (tương đương 103 nghìn/ 100 gram).

Táo Sekaiichi của Nhật đắt nhất thế giới

Trong danh sách 10 loại quả đắt nhất trên thế giới thì Sekai Ichi xếp hàng thứ 3 về độ xa xỉ. Đây là loại táo có xuất xứ từ Nhật Bản. Giá cho mỗi quả táo trung bình là 128 USD (~2,9 triệu đồng) đắt gấp vài chục lần táo thường. Vụ mùa của táo Sekaiichi bắt đầu từ cuối tháng 10, quả táo tròn, kích thước lớn nhất trong các loại táo với chu vi trung bình từ 12 – 18cm, vỏ ngoài nhiều sọc màu đỏ đậm trên nền hồng nhạt và vàng kem rất đẹp mắt.

Để quả táo này đến tay người tiêu dùng ngon nhất người ra phải rửa bằng mật ong, đóng gói thủ công để tránh va đập, làm ảnh hưởng đến độ tươi của nó. Hơn nữa, táo Sekaiichi được người nông dân trồng hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ. Cho ra loại táo có phần thịt vị ngọt thơm đậm đà, độ giòn vừa phải. Vì vậy, đây là giống táo đắt nhất trên thế giới chỉ dành cho giới “siêu giàu” mà thôi.

Chuối đỏ đắt gấp 10 lần chuối thường

Một nải chuối đỏ có giá 500.000-600.000 đồng xuất hiện trên thị trường từng lên cơn “sốt”. Được biết, giống chuối đỏ hay còn gọi là chuối đo Dacca có xuất xứ từ Australia, chuối có vỏ màu đỏ và khá dày nhưng khi chuối chín thịt chuối màu vàng như chuối thường. Tuy nhiên, khi ăn chuối rất mềm có vị ngọt, thơm và lượng dinh dưỡng dồi dào gấp nhiều lần chuối thường.

Điều đặc biệt hơn khiến giống chuối đỏ này có giá “chát” là do cây chuối đỏ chỉ sống được 7 năm và chỉ khai hoa kết quả đúng một lần trong đời. Vì vậy, mà chỉ những đại giá mới dám bỏ ra một món tiền khổng lồ để được ăn loại trái cây cực hiếm. Đồng thời, trở thành  giống chuối đỏ “hái ra tiền” của người Australia.

Táo dừa của Ả Rập cực hiếm

Táo dừa của Ả Rập là loại thực vật chỉ mọc trên sa mạc của các nước Ả Rập Thống Nhất. Bấy nhiêu lý do này thôi cũng đủ để biết mức giá của nó chỉ dành cho những người “siêu giàu” được thưởng thức loại quả hiếm có khó tìm này.

Cam lồi dị thường gần 2 triệu/quả

Cam lồi Nhật Bản được xếp vào loại những loại quả đắt đỏ nhất thế giới. Đây là loại cam được lai giữa cam ngọt và quýt đường. Loại cam này có vỏ sần sùi, phần đỉnh lồi lên giống như tên gọi của nó, còn giống cam thường thì tròn và nhẵn. Bên trong quả cam ruột vàng rực, có vị ngọt thanh dễ chịu và đặc biệt là không hề có hạt. Tuy có hình dáng xấu xí nhưng cam lồi lại được mệnh danh là loại cam ngon nhất thế giới.  Năm 2011, lần đầu loại cam này xuất hiện ở California Mỹ và được gọi với cái tên Sumo. Giá bán mỗi trái vào khoảng 79 USD (khoảng 1,7 triệu VNĐ/ 1 quả).

Một chùm nho Ruby gần 20 triệu

Không thể tưởng tượng được một chùm nho có gì đặc biệt mà có giá lên tới gần 20 triệu. Liệu mức giá này có xứng với tên gọi cũng như độ ngon của nó? Ruby là loại nho đặc sản của quận Ishikawa, Nhật Bản. Quận Ishikawa (Nhật Bản) cũng là nơi duy nhất nhân giống và phát triển thành công loại nho này. Ruby nổi tiếng với vỏ màu đỏ anh đào, kích cỡ như trái bóng bàn và vị ngọt rất đậm. Đường kính trung bình của một quả nho Ruby là hơn 3cm, lớn hơn so với các loại nho thông thường rất nhiều.

Để có được một chùm Ruby đắt giá như vậy, những người làm vườn phải chăm sóc rất tỉ mỉ. Quả nho Ruby cũng phải đáp ứng được những tiêu chuẩn hết sức khắt khe mới được xuất ra thị trường Trong đó, mỗi trái nho phải nặng trên 20g và đạt 18% đường trở lên.

Các chuyên gia ẩm thực đều nhận xét rằng, nho Ruby vừa có vị ngọt sắc, vừa nhiều nước, hòa quyện với nhau rất hài hòa đến mức tuyệt hảo. Đây là điều rất khó tìm thấy ở các loại nho khác.

Dầu từ Argania spinosa 31,8 triệu/lít

Người ta thường dùng loại quả này để chiết xuất dầu. Một lít dầu Argania spinosa có giá lên tới 1.400 USD (~31,8 triệu đồng), bởi vậy mà nó còn có tên gọi là “dịch vàng”.

Quả Baobab loại trái cây cao cấp

Loại quả này tuy xấu xí, thô ráp nhưng lại có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. Quả Baobab có vị chua chua ngọt ngọt. Chính vì vậy, loại quả này cũng nằm trong top các loại trái cây đắt đỏ nhất thế giới.

An An

Từ Khóa: