Câu thoại trong phim “Bản danh sách của Schindler” thực chất là thế giới quan của người Do Thái: “Cứu mạng một người là cứu cả thế giới”.

Năm 2011, đương kim Thủ tướng Israel Netanyahu đã đồng ý trao đổi 1.027 tù nhân Palestine để lấy tự do cho binh sĩ Israel Gilad Shalit, đây là biểu hiện của tinh thần này.

Vậy vì sao tinh thần Do Thái ấy vẫn bị khá nhiều người Trung Quốc phỉ nhổ và quay qua ủng hộ những cuộc tấn công khủng bố của Hamas? Chuyên gia gốc Hoa đã có bài bình luận sâu sắc và nhân văn, để chỉ ra nguyên nhân và ranh giới rõ ràng giữa văn minh và man rợ. Để cuối cùng kết luận rằng chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng.

Bên cạnh đó việc Israel lập chính phủ liên minh thời chiến có thể đã khiến tính toán của Bắc Kinh trở thành công cốc.