Nam giới sở dĩ được gọi là “đàn ông”, là “đấng nam nhi” chính là vì có cốt cách đàn ông. 

Thế nào là một người đàn ông chân chính đúng nghĩa? Đó là bất kể ở nơi nào, bất kể địa vị thấp kém thế nào, khi những trắc trở và những việc không như ý ập đến, họ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước thất bại, không sợ hãi kiếp nạn, luôn dũng cảm thản nhiên mà đối diện. Đây chính là cốt cách đàn ông.

Cốt cách đàn ông không giống như cành liễu mềm mại, mà phải như cây tùng thẳng tắp vươn mình trên vách núi hiểm trở. Cốt cách không tồn tại ở bên dòng suối nhỏ trong vắt tĩnh lặng, cũng không tồn tại trong cái ổ ấm áp dễ chịu, mà phải được ẩn chứa trong biển cả mênh mông gào thét, và ẩn chứa trong bầu không thăm thẳm ngửa mặt vẫy vùng.

Cốt cách là cột sống của người đàn ông, là một loại khoan dung sau khi đã trải qua bao cuộc bể dâu, là một loại trầm tích lắng đọng sinh mệnh, là một loại chính nghĩa, một loại trác việt chính trực lành mạnh.

Đàn ông không thể không có cốt cách

Đàn ông có thể không có phong độ, nhưng không thể không có cốt cách. Người không có cốt cách, khi cuồng phong hoành hành thì sẽ cam lòng bò lê dưới đất. Người có cốt cách, tuy nhất thời gục ngã nhưng lại có thể đứng dậy làm một đấng nam nhi chân chính trên đời.

Đàn ông có thể không có tiền tài, nhưng không thể không có cốt cách. Người có cốt cách dẫu không đủ tiện nghi vật chất nhưng phải sống tự nhiên thoát tục. Người có cốt cách có thể sống gian nan, nhưng phải sống khảng khái.

Cốt cách này thể hiện khí phách, thể hiện sự cương nghị bền lòng, muôn vàn khổ nạn cũng không lay chuyển nổi. Cốt cách chính là khí khái cương trực, là phong độ và khí chất ngoan cường. Đó chính là vẻ đẹp của người đàn ông chân chính.

Đàn ông có thể không có phong độ, nhưng không thể không có cốt cách. (Ảnh: pinterest)

Cốt cách đàn ông như ngọc sáng

Cốt cách của đàn ông như núi: lý trí, trầm tĩnh, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Điều này không trái với tính khí đàn ông, mà là sự kết hợp cao độ các mặt đối lập, là sự kiểm soát bản thân và là trách nhiệm và suy nghĩ cho xã hội, cộng đồng.

Cốt cách của đàn ông như ngọc: cương nghị, kiên quyết, trầm tĩnh, chất phác, tao nhã. Không trải qua băng tuyết dập vùi thì không có được cốt cách cao khiết; không trải qua năm tháng mài giũa thì không có được sự phong nhã thanh tao.

“Ngọc bất trác bất thành khí”, đàn ông không trải qua tôi rèn nóng lạnh, không bảy nổi ba chìm trong cuộc sống thì chưa thể trở thành người đàn ông chân chính. Đức người quân tử như ngọc, không cốt cách chẳng thể lập thân, chẳng thể thành người đàn ông đích thực.

Cốt cách là báu vật của đàn ông

Cốt cách là cột sống của người đàn ông, là một loại khoan dung sau khi đã trải qua bao cuộc bể dâu, là một loại trầm tích lắng đọng trong sinh mệnh, là một loại chính nghĩa, một loại trác việt chính trực lành mạnh.

Cốt cách đàn ông như đàn có tiếng nhạc, như bếp có ngọn lửa, như đèn có ánh sáng.

Cốt cách đàn ông như rượu ngon, càng để lâu càng nồng càng đượm, nhắp một hớp là hào sảng say mê.

Khí chất đàn ông là ý vị, thần bí, chậm rãi, rung động sợi dây lòng, không thể nào nắm bắt được, bởi nó đã ăn sâu vào xương tủy.

Khí chất đàn ông là tình vị, là tình ý, là phong thái, là giai điệu từ trong ra ngoài. Đó là thần thái của người phương Đông, dẫu để ở nơi sâu thẳm của thời gian cũng không bị thời gian xóa nhòa mà tàn tạ.

Đàn ông có cốt cách như quân tử có ngọc báu

Đàn ông có cốt cách là bậc nam nhi cường tráng, là hảo hán nghĩa hiệp hào hùng.

Đàn ông có cốt cách là người thủy thủ gặp sóng to gió lớn mà không lùi bước, là dũng sỹ bốn bề tên bắn như mưa mà không hề run sợ.

Người đàn ông cốt cách có bờ vai rộng mở, để người ta dựa vào vững chãi.

Người đàn ông cốt cách có tấm lòng khoáng đạt, có thể dung nạp mọi chuyện thế gian, chỉ hành sự theo nguyên tắc, không câu nệ bởi những tiểu tiết, những chuyện vặt vãnh tầm thường.

Người đàn ông cốt cách có lòng khoan dung với người, khoan dung với xã hội, duy nhất chỉ nghiêm khắc với bản thân mình. Họ xử thế bằng tấm lòng nhân đức khoan hòa.

Người đàn ông cốt cách có lòng khoan dung với người, nghiêm khắc với bản thân mình. (Ảnh: pixabay.com)

Đàn ông cuốn hút chính là nhờ cốt cách

Trong mắt phụ nữ, sức cuốn hút của người đàn ông cốt cách chính là một phong cảnh núi non xa xa in bóng mặt hồ sáng như gương, là vẻ đẹp của cây cầu đá vững chắc trong truyền thuyết, là sức sống của cây tùng hiên ngang thẳng tắp trong màn sương sớm mai.

Vẻ đẹp và sức cuốn hút của đàn ông chính là sự tỏa sáng của nhân tính, nhân cách, nhân sinh, chính nghĩa, cốt cách, phẩm đức, tài hoa, rộng lượng, khí chất và thành tín.

Phẩm đức của đàn ông là thể hiện của tâm hồn. Cốt cách của đàn ông là thể hiện của ý chí. Người đàn ông không có cốt cách thì không thể gọi là người đàn ông chân chính. Lý trí và trầm tĩnh, đó chính là phẩm chất mà một người đàn ông ưu tú cần phải có.

Phía sau một người đàn ông có cốt cách là cả quá trình gian nan cực khổ và tu dưỡng bản thân không ngừng. Một người đàn ông ưu tú chân chính sẽ dùng suy xét để phán đoán, dùng lý trí để quyết định hành động, đồng thời có năng lực siêu cường nắm bắt và ước thúc bản thân. Đó chính là phẩm đức ưu tú dung hợp giữa cốt cách và lý trí mà một người đàn ông chân chính cần phải có.

Theo Weibo
Kiến Thiện biên dịch