Tập đoàn công nghệ Uber có trụ sở tại San Francisco, Mỹ đang chuẩn bị bán hoạt động đặt xe qua phần mềm điện thoại ở khu vực Đông Nam Á cho Grab để đổi lấy một lượng cổ phần tương xứng

Grab chuẩn bị thâu tóm thị trường Đông Nam Á từ tay Uber
Grab đang trong quá trình đàm phán để mua lại Uber tại Đông Nam Á.

Theo CNBC, hiện hai bên chưa đạt được thoả thuận nào và chưa rõ thời gian thoả thuận.

Trước đó, trong một bài viết đăng tải tháng 11, tập đoàn viễn thông lớn thứ hai Nhật Bản là SoftBank đã đầu tư hàng tỉ đô vào Uber và trở thành cổ đông lớn nhất của hãng có trụ sở tại San Francisco, Mỹ.

Trang truyền thông công nghệ lớn nhất ở Trung Quốc KR Asia dẫn nguồn tin thân cận từng cho rằng, Grab đang đàm phán để thâu tóm các hoạt động của Uber ở Đông Nam Á. Đây là một phần trong nỗ lực của Grab nhằm thắt chặt sự quản lý của họ đối với ngành chia sẻ xe đang phát triển nhanh chóng tại khu vực.

Về phần mình, tập đoàn Uber từ chối bình luận.

T.Vũ