Một ngôi nhà đầy đủ nội ngoại thất xây dựng bằng kỹ thuật in 3D đang được trưng bày trong khuôn khổ triển lãm Salone del Mobile ở Milan.

Cận cảnh nội ngoại thất ngôi nhà in 3D có thể sinh sống
Đây là sản phẩm của công ty Arup và CLS Architetti để trưng bày tại triển lãm Salone del Mobile đang diễn ra ở Milan. Nó có độ hoàn thiện cao, có thể ở được cho một hộ gia đình.
Cận cảnh nội ngoại thất ngôi nhà in 3D có thể sinh sống
Dự án này là ngôi nhà in 3D đầu tiên của châu Âu. Nó cho thấy tiềm năng của công nghệ in 3D trong lĩnh vực xây dựng, giúp giải quyết nhanh chóng nhu cầu về nhà ở tại các vùng đô thị.
Cận cảnh nội ngoại thất ngôi nhà in 3D có thể sinh sống
Hỗn hợp xi măng được phun từ một vòi phun theo sự điều khiển của một cánh tay robot để in những bức tường của ngôi nhà. Tuy nhiên phần cửa và hoàn thiện bên trong vẫn cần sự tham gia của con người.
Cận cảnh nội ngoại thất ngôi nhà in 3D có thể sinh sống
Việc sử dụng robot đặt trên một bệ di động tăng tính linh hoạt trong quá trình xây dựng. Được thiết kế bởi công ty CyBe Construction, robot này có giá lên tới 450.000 USD. Tường bên trong căn nhà vẫn để mộc với những lớp vữa được phun đè lên nhau.
Cận cảnh nội ngoại thất ngôi nhà in 3D có thể sinh sống
Diện tích sàn của căn nhà một tầng này là 100 m2, chia làm các không gian sống khác nhau với các vật dụng sinh hoạt được lắp đặt bao gồm bàn ghế, bếp, giường tủ, nhà vệ sinh… Nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại.
Cận cảnh nội ngoại thất ngôi nhà in 3D có thể sinh sống
Nhà tắm với bồn tắm bằng đá hoa cương
Cận cảnh nội ngoại thất ngôi nhà in 3D có thể sinh sống
Điểm đặc biệt là ngôi nhà in 3D này có thể tháo rời thành nhiều phần và vận chuyển đến lắp đặt ở nơi khác. Như vậy sau triển lãm Salone del Mobile ở Milan, nó sẽ được đưa đến các địa điểm khác nhau để trình diễn cho khách tham quan.

TXL

Từ Khóa: