Theo trang tin russian.rt.com, cảng hàng không vũ trụ dành cho những chuyến bay tư nhân lên không gian sẽ được mở vào năm 2018 tại vương quốc Anh.

Kế hoạch xây dựng một cảng hàng không vũ trụ đã được chính phủ Anh phê duyệt. Các công ty Virgin Galactic và Xcor Aerospace sẽ tham gia vào quá trình xây dựng cảng này.

Hiện trên thế giới chỉ có hai cảng hàng không vũ trụ: Cảng hàng không vũ trụ Mỹ tại New Mexico và Cảng hàng không vũ trụ Thụy Điển tại thành phố Kiruna.

Vào cuối năm 2014, cảng hàng không vũ trụ Mỹ đã phóng thử nghiệm tàu vũ trụ SpaceShip Two, vốn được chế tạo để đưa du khách lên không gian. Tuy nhiên, con tàu này đã bị nổ và rơi tại sa mạc Mojave của Mỹ. Một trong các phi công đã thiệt mạng, người còn lại đã sống sót.

Cảng hàng không vũ trụ tại Thuỵ Điển được thiết kế để vận hành những tàu vũ trụ được phóng lên môi trường phi trọng lực và dùng để quang sát cực quang.

Đã có một số người đăng ký tham gia vào chuyến bay đầu tiên với giá vé 250.000 đô-la Mỹ cho một người.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Nga