Một số hình ảnh được chụp lại và ảnh chụp từ vệ tinh khẳng định rằng vẫn còn có rất nhiều Người Tuyết ngoài kia.

Trong suốt nhiều năm qua, ngoài chủ đề nóng bỏng như người ngoài hành tinh, Yeti hay còn được biết đến với tên gọi Người Tuyết vẫn luôn là chủ đề tốn rất nhiều giấy mực của báo chí cũng như các nhà nghiên cứu. Một số người nói rằng đó là vị cứu tinh của những ngọn núi.

Một số người còn mô tả nó như là loài vượn canh gác núi. Ở Tây Tạng và Trung Quốc, họ vẫn tin rằng Yeti – Người Tuyết vẫn tồn tại. Tất nhiên những bằng chứng được đưa ra vẫn vấp phải nhiều sự phủ nhận nhưng không thể không nói rằng đây là một trong những sinh vật được nhắc đến nhiều nhất trong những loài động vật bí ẩn (Crypto zoology).

Hình ảnh của Người Tuyết xuất hiện rất nhiều trong tiểu thuyết hay phim ảnh làm chúng ta không khỏi đặt ra câu hỏi rằng liệu Người Tuyết có thực sự vẫn tồn tại? Nếu bạn còn đang băn khoăn thì chắc chắn bạn sẽ rất quan tâm tới các bằng chứng xác thực được tìm thấy trong những nghiên cứu về loài sinh vật bí ẩn này. Các nhà khoa học khẳng định rằng nó có thể là một con vượn có kích thước rất lớn so với bất kỳ con người bình thường nào.

Trang Science-rumors đã liệt kê lần lượt 6 bằng chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của Người Tuyết:

1. Trong năm 1925, một thành viên của Hiệp hội Địa lý Hoàng gia cho biết ông đã nhìn thấy một sinh vật gần sông băng Zemu của dãy Hymalaya. Sinh vật này không mặc quần áo, vừa đi nó vừa bứt những bụi đỗ quyên trên đường. Dấu chân của sinh vật này tương tự dấu chân người, chỉ khác là rất lớn (dài hơn 17cm, rộng hơn 10cm).

2. Bằng chứng xác thực nhất cho đến bây giờ được tìm thấy là vào năm 1951 khi một người tên là Eric Shipton đã chụp ảnh dấu chân lớn in trên tuyết. Ở độ cao 6000m so với mực nước biển, đó chắc hẳn phải là dấu chân của Người Tuyết Yeti hoặc một sinh vật bí ẩn nào đó tồn tại trong chính nền văn minh của chúng ta.

3. Bằng chứng tiếp theo tới từ ông Edmund Hillary và Tenzing Norgay, nếu bạn được nghe trực tiếp từ họ, bạn cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng ngay lập tức về câu chuyện mà họ kể. Edmund tuyên bố rằng ông đã chứng kiến ​​những dấu chân lớn ở Himalaya và người bạn đồng hành Sherpa Tenzing của ông tuyên bố ông tin rằng Người Tuyết chắc chắn là một con vượn lớn và cha ông đã thấy nó từ một khoảng cách rất gần.

4. Yeti hay Người tuyết được cho là sinh vật cao lớn mà chỉ có thể được tìm thấy ở những nơi cao hơn mực nước biển rất nhiều. Nhà leo núi John Angelo Jackson tuyên bố rằng ông cũng đã chứng kiến ​​những dấu chân lớn của một sinh vật như con người trong những dòng sông băng phủ đầy tuyết. Đó là chuyến thám hiểm đầu tiên từ Everest đến Kanchenjunga, nơi ông đã chụp được lại được hình ảnh của những dấu chân kỳ lạ này. Vì vậy chúng ta có thể dễ dàng tin rằng trước John chưa từng có ai đặt chân đến nơi đây, những dấu chân kia ắt hẳn phải là những dấu chân của một loài sinh vật bí ẩn nào đó.

5. Một mảnh xương được cho là của Người Tuyết được khôi phục lại tại ngôi chùa ở Nepal có tên Pangboche Monastery. Các nhà khoa học tuyên bố rằng nó chắc chắn là một xương của sinh vật như loài đười ươi lớn. Tác giả Slavomir Rawicz cũng đã nói trong cuốn sách của mình rằng khi băng qua dãy Himalaya, một sinh vật hai chân đã chặn con đường của ông.

6. Tom Slick đã đưa ra một bản kiến nghị đặc biệt trong khi tìm kiếm sự tồn tại của Người Tuyết rằng nếu Người Tuyết được tìm thấy, sẽ không ai trong chúng ta khiến nó bị thương. Nhiều thập kỷ trôi qua, các nhà leo núi tuyên bố rằng họ cũng đã chứng kiến ​​Người Tuyết từ một khoảng cách rất gần. Trong thế kỷ 21, nhiều bằng chứng sống động khác đã liên tục được công bố với thế giới.

Trong năm 2011, Nga đã tuyên bố rằng có khả năng tồn tại của Người Tuyết lên đến 95%. Họ cũng tuyên bố rằng sinh vật này có năm ngón ở mỗi chân. Vì vậy chúng ta có thể tin tưởng rằng có những Người Tuyết đâu đó ngoài kia vẫn đang âm thầm làm người canh gác hay vị cứu tinh của những ngọn núi.

Nhật Quang