Chiều 11/1 tại Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), một nam thanh niên bất chấp nguy hiểm, trèo lên 4 tầng nhà tìm cách đưa chủ hộ bị mắc kẹt ra khỏi vụ cháy.

Như tin đã đưa trước đó, vào lúc 14h ngày 11/1, một đám cháy bùng phát tại một ngôi nhà kinh doanh tạp hóa nằm trong ngõ 459, phố Bạch Mai, phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội, theo Zing.

Được biết, lửa và khói bùng cao, phát ra nghi ngút từ tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng chuyên buôn bán tạp hóa. Sau đó, lửa nhanh chóng lan dần sang các ngôi nhà bên cạnh.

Phát hiện cháy, nam thanh niên tên Hoàng Xuân Mau (quê Bắc Giang) đã trèo lên 4 tầng ngôi nhà bị cháy và tìm cách hô hoán, đưa chủ hộ bị mắc kẹt rời khỏi căn nhà. Sau đó, anh Mau cùng người dân khống chế ngọn lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Vụ việc khiến người dân quanh khu vực chợ Mơ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải sơ tán. Đến 15h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, không ai bị thương.

Người dân được sơ tán khỏi căn nhà bị cháy (Ảnh: Trần Anh).

Khôi Minh