Tính đến ngày 25/12, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng tới 43,38%, đủ để các nhà đầu tư và các nhà quản lý thị trường có một Giáng Sinh vui vẻ sau một năm bội thu.

Với mức tăng trên, theo thống kê của trang World Market Indices, Việt Nam đang là thị trường tăng cao thứ ba kể từ đầu năm nay, chỉ sau mức tăng 71% của thị trường Argentina và 67% của thị trường Mông Cổ.

Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh thứ ba thế giới. (Ảnh: ĐKN)

Do chỉ còn 5 ngày giao dịch cuối cùng của năm 2017, nên vị trí này ít có khả năng thay đổi, nhất là khi giao dịch trong tuần cuối cùng của năm thường không có nhiều biến động do ảnh hưởng của tâm lý nghỉ lễ.

Lần gần đây nhất thị trường Việt Nam có mức tăng mạnh hơn là vào năm 2009 khi chỉ số VN-Index tăng 56,76%.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), thị trường Việt Nam vừa trải qua 1 năm phát triển mạnh và tăng trưởng ấn tượng như vậy là nhờ tình hình kinh tế, tài chính thế giới và trong nước có sự tăng trưởng tốt.

Tại hội nghị tổng kết thị trường năm 2017 mới đây, UBCK cho biết vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020 khi đạt gần 3,36 triệu tỷ đồng, tăng 73% so với cuối năm 2016 và tương đương 74,6% GDP.

Tình hình thanh khoản của năm 2017 cải thiện đáng kể, với quy mô giao dịch đạt bình quân gần 4.981 tỷ đồng/phiên, tăng 63% so với năm 2016.

Thị trường sôi động hơn khi số lượng tài khoản của nhà đầu tư tiếp tục tăng 11% so với cuối năm 2016 lên mức 1,9 triệu tài khoản, trong đó tài khoản của các nhà đầu tư nước ngoài tăng 14,3%.

Không chỉ cổ phiếu, thị trường trái phiếu cũng nhộn nhịp khi tổng giá trị giao dịch năm 2017 đạt bình quân hơn 8.890 tỷ đồng/phiên, tăng 38% so với năm 2016, và giá trị niêm yết đạt 1,015 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2016 (tương đương 23% GDP).

Về đấu giá và huy động vốn, tổng mức vốn huy động trên thị trường chứng khoán ước đạt hơn 224 nghìn tỷ đồng.

Một điểm mới trên thị trường chứng khoán năm qua là sự xuất hiện của thị trường phái sinh. Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2017, thị trường này đã có tổng cộng 946.326 hợp đồng giao dịch với giá trị theo quy mô danh nghĩa đạt 80.899 tỷ đồng. Thị trường phái sinh cũng đã thu hút 15.808 tài khoản giao dịch được mở, gấp đôi so với cuối tháng 8.

Minh Tuệ