Sở Ngoại vụ Cà Mau vừa thông tin thêm việc tàu hàng quốc tịch Singapore đâm chìm tàu cá của ngư dân Cà Mau.

Ngày 26/6, báo CAND đưa tin, ông Nguyễn Đồng Khởi, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau thông tin thêm về vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá của ngư dân Cà Mau.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, tàu gây tai nạn là tàu chở dầu số hiệu 9388780; tên tàu OCEANUNICORN; mã nhận dạng 5636822000, quốc tịch Singapore. 

Cụ thể, ngày 01/6, tàu cá CM 99596 TS do ông Nguyễn Văn Út (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên xuất bến hoạt động đánh bắt trên biển.

Đến khoảng 16 giờ ngày 22/6, tại vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 70 hải lý theo hướng Tây Nam, tàu cá của ông Út bất ngờ bị một tàu chở hàng ngoại quốc đâm chìm. Sau này xác nhận đó là tàu quốc tịch Singapore, theo báo SGGP.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra va chạm, tàu hàng không dừng lại cứu vớt ngư dân mà bỏ chạy về hướng Thái Lan. Các thuyền viên may mắn được một tàu cá CM91810TS  đang đánh bắt gần đó cứu vớt, các ngư dân được cứu nạn an toàn.

Từ báo cáo trên, Sở Ngoại vụ thông báo đến Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan nắm thông tin, đồng thời buộc tàu OCEANUNICORN có trách nhiệm, liên hệ với các bên liên quan xử lý vụ việc.

Thanh Thanh 

videoinfo__video3.dkn.tv||34b6477c4__