Sự kiện Festival Huế lần thứ 10 (năm 2018) đã chính thức khép lại, với nhiều dấu ấn khó quên trong lòng công chúng.

Diễn ra từ ngày 27/4 – 2/5/2018 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế – 1 điểm đến 5 di sản, Festival Huế là dịp để Việt Nam giới thiệu và quảng bá tinh hoa văn hóa dân tộc đến với công chúng trong và ngoài nước.

Tối qua (2/5), lễ bế mạc Festival Huế lần thứ 10 năm 2018 với chủ đề Huế khúc hát ân tình đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước … chương trình bế mạc như một bữa tiệc đầy màu sắc đã để lại dấu ấn khó quên cho người xem.

Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng trong Festival năm nay:

Festival Huế 2018 - đậm âm sắc Việt
Tiết mục Đại nhạc tam luân cửu chuyển mở màn cho lễ bế mạc. (Ảnh: Vov.vn)
Festival Huế 2018 - đậm âm sắc Việt
Liên khúc Hát múa Thương về xứ Huế và khúc ca Festival. (Ảnh: Vov.vn)

festival hue 2018 dam am sac viet Màn pháo hoa bế mạc Festival Huế 2018. (Ảnh: Infonet)

Festival Huế 2018 - đậm âm sắc Việt
Múa sen (Ảnh: Infonet)
Festival Huế 2018 - đậm âm sắc Việt
Các màn trình diễn đậm văn hóa và bản sắc dân tộc. (Ảnh: Infonet)
Festival Huế 2018 - đậm âm sắc Việt
Tiết mục ấn tượng, đa sắc màu tại Festival Huế. (Ảnh: Infonet)
Festival Huế 2018 - đậm âm sắc Việt
Tiết mục “Chợ phiên gặp gỡ” (Ảnh: Infonet)
Festival Huế 2018 - đậm âm sắc Việt
Chương trình nghệ thuật “Âm vọng sông Hương” với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hấp dẫn du khách. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đến hẹn lại lên, mỗi mùa Festival Huế đều là sự trải nghiệm mới mẻ, đa sắc màu, giúp công chúng có cái nhìn sâu sắc hơn về nền Văn hiến Kinh kỳ đậm chất sử thi của cha ông. Tạm biệt Festival Huế 2018, hẹn gặp lại vào năm 2020!

Nguyễn Hiệp