Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 31/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau: 

Bão số 7 giảm cấp, chuyển hướng đột ngột trên biển Đông

Bão số 7 chuyển hướng gây mưa lớn trên biển Đông, đêm nay không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc nước ta.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 31/10 , vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ),  giật cấp 12 . Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới,  bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 13 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ),  giật cấp 12 . Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9,  giật cấp 12 ; biển động rất mạnh.

(Xem chi tiết)

Đại học Bách khoa TP. HCM bị giả mạo giấy tờ, lừa đảo sinh viên hơn 180 triệu đồng

Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. HCM) bị giả mạo giấy tờ, con dấu nhập học chương trình liên kết với đối tác Australia để yêu cầu phụ huynh, sinh viên chuyển số tiền hơn 180 triệu đồng.

Chiều 30/10, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. HCM) đã tiếp nhận nhiều thư phản ánh của phụ huynh về nhóm người giả mạo giấy tờ chương trình liên kết giữa trường và đối tác là Macquarie University, University of Queensland (Australia), theo VnExpress.

Trong các giấy tờ gửi đến cho phụ huynh, học sinh có thông báo nộp học phí tham gia chương trình liên kết; văn bản xác nhận và cam kết ngày 1/10 giả con dấu và chữ ký của Hiệu trưởng – GS Vũ Đình Thành đã thôi làm công tác quản lý từ tháng 5.

dai hoc bach khoa tp hcm bi gia mao giay to lua dao sinh vien hon 180 trieu dong
dai hoc bach khoa tp hcm bi gia mao giay to lua dao sinh vien hon 180 trieu dong
dai hoc bach khoa tp hcm bi gia mao giay to lua dao sinh vien hon 180 trieu dong
Văn bản giả mạo gửi đến sinh viên, phụ huynh yêu cầu nộp chi phí hơn 180 triệu đồng. (Ảnh: Người Lao Động)

Thông báo nộp học phí ngày 8/10 cũng bị giả mạo con dấu và chữ ký của hiệu trưởng đương nhiệm.

Điểm chung của các văn bản trên là mắc nhiều lỗi chính tả, văn phạm tiếng Việt và tiếng Anh; mập mờ tên gọi chung Đại học Quốc gia TP. HCM mà không nêu rõ chương trình liên kết quốc tế của trường thành viên nào.

Theo đại diện nhà trường, một nhóm người đã gửi các văn bản và gọi điện thoại thông báo yêu cầu chuyển học phí (30% còn lại, tương đương hơn 180 triệu đồng). Sau khi phụ huynh, sinh viên chuyển tiền, điện thoại của những người này không liên lạc được.

(Xem chi tiết)

Lý do máy bay Việt Nam chở gần 200 khách hạ cánh khẩn cấp ở Hong Kong

Rạng sáng 30/10, chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air hành trình từ Hà Nội đi Busan (Hàn Quốc) phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Hong Kong do nhận báo lỗi kỹ thuật.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, chuyến bay VJ982 của Vietjet chở 198 hành khách có lịch trình đáp xuống sân bay quốc tế Gimhae (ở phía tây Busan, Hàn Quốc).

Sau khoảng 1 giờ 10 phút bay, phi hành đoàn đã phát hiện sự cố kỹ thuật nên xin hạ cánh khẩn cánh xuống sân bay quốc tế Hong Kong lúc 1h 3′ sáng (giờ địa phương), tức 8h 3′ sáng 30/10 giờ Việt Nam để kiểm tra.

Chuyến bay VJ982 của VietJet Air hạ cánh khẩn cấp xuống Hồng Kông khi đang trên hành trình từ Hà Nội đi Hàn Quốc. (Ảnh chụp màn hình từ Flightradar24.com)

Gần 200 hành khách trên chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Hong Kong. Tuy nhiên, một số hành khách cảm thấy lo lắng khi không được thông báo cụ thể về lý do hạ cánh khẩn cấp.

(Xem chi tiết)

TP. HCM chưa thể chốt giá thuê ‘siêu máy bơm’ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 31/10, dù đã đến thời hạn TP. HCM yêu cầu, các bên liên quan vẫn chưa thể chốt giá thuê “siêu máy bơm” chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Việc tạm ứng cho chủ đầu tư cũng chưa được thực hiện.

Báo Dân Trí thông tin, chính quyền TP. HCM đã có yêu cầu ngày 31/10 phải thống nhất được giá thuê dịch vụ máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Sở Tài chính đã gửi văn bản lên Bộ Tài chính về việc tạm ứng tiền thuê máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh nhưng chưa được hướng dẫn. Vì vậy, Sở Tài chính TP cũng chưa tạm ứng tiền thuê máy bơm năm 2017 cho chủ đầu tư “siêu máy bơm” là Công ty Quang Trung.

Mặc dù đã có nhiều buổi làm việc, các bên vẫn chưa thống nhất được diện tích lưu vực chống ngập theo hợp đồng thuê máy bơm. Theo chủ đầu tư diện tích này khoảng 75 ha nhưng Sở Giao thông Vận tải vẫn chưa nhất trí.

Hiện tại, các bên mới chỉ thống nhất được lượng mưa để tính chi phí thuê máy bơm chống ngập là hơn 100 m/1 giờ (được tính toán từ cơn mưa lớn nhất diễn ra ngày 19/5/2018).

chua the chot gia thue sieu may bom chong ngap cho duong nguyen huu canh
Đường Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những “rốn ngập” của TP. HCM. (Ảnh: Dân Trí)

Theo Zing, Trung tâm chống ngập kiến nghị Sở Giao thông Vận tải chủ trì, xác định diện tích chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh để làm cơ sở tính toán chi phí chống ngập.

Đồng thời, Sở Tài chính bố trí vốn thuê máy bơm cho đường Nguyễn Hữu Cảnh theo đề xuất của Trung tâm chống ngập gửi ngày 24/9 và hướng dẫn thủ tục tạm ứng thanh toán tiền đúng quy định pháp luật.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News