Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 25/8 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Huy Hoàng giành HC bạc đầu tiên cho bơi Việt Nam ở Asiad

Báo VnExpress thông tin, chiều 24/8, kình ngư Việt Nam cán đích với thành tích 15 phút 01 giây 63 ở nội dung 1.500 m nam.

Huy Hoàng bơi ở làn thứ 6, trên đường đua xanh chiều nay 24/8. (Ảnh: VnExpress)

50 m đầu tiên, Huy Hoàng chỉ đứng thứ 6. Tuy nhiên, kình ngư Việt Nam sau đó có màn tăng tốc ấn tượng, kết thúc 200 m anh vươn lên vị trí thứ 3. 

Hết nửa chặng đua, mức 750 m, anh vươn lên dẫn nhất và liên tục duy trì vị trí này. Tuy nhiên, sau 1.200 m, Sun Yang bứt phá mạnh mẽ chiếm lại vị trí dẫn đầu. Tay bơi người Trung Quốc đang giữ kỷ lục thế giới ở cự ly 1.500 m với thời 14 phút 31 giây 02 ở Olympic London 2012. Anh sau đó duy trì vị thế và cán đích đầu tiên với thời gian 14 phút 58 giây 53. Về sau 3 giây 10, Huy Hoàng giành HC bạc.

Đổi tội danh thành ‘vô ý làm chết người’ với bác sĩ Hoàng Công Lương

Báo Zing cho biết, ngày 24/8, Công an tỉnh Hòa Bình đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Công Lương (bác sĩ Khoa hồi sức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình).

Cụ thể, cơ quan điều tra thay đổi tội danh khởi tố bị can 32 tuổi từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Theo Bộ luật hình sự 2015, tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có khung hình phạt tối đa là 12 năm. Tội Vô ý làm chết người có khung hình phạt gồm cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Nếu phạm tội làm chết 2 người trở lên, mức án tù cao nhất là 10 năm.

Doi toi danh thanh
BS Hoàng Công Lương tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Zing)

Trước đó, kết luận điều tra bổ sung vụ án chạy thận nhân tạo làm 9 người tử vong vẫn giữ nguyên nội dung buộc tội đối với bác sĩ Hoàng Công Lương.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định tại Đơn nguyên thận, Lương là bác sĩ duy nhất được phân công làm việc cố định.

Ngoài chuyên môn, bác sĩ Lương đã thực hiện một số nhiệm vụ khác như ký xác nhận y lệnh, chủ trì giao ban Đơn nguyên thận khi không có lãnh đạo khoa, ký đề xuất sửa chữa hệ thống RO số 2.

Giá quảng cáo truyền hình trận tứ kết của U23 Việt Nam sẽ tăng 67%

Báo VTC News thông tin, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Bahrain trong khuôn khổ môn bóng đá nam tại ASIAD 2018, VTC đã thông báo đơn giá quảng cáo phát sóng mới trong các chương trình của Á vận hội.

Theo báo giá của VTC, 30 giây quảng cáo trong trận tứ kết phát sóng trên kênh VTC1 và VTC3 sẽ có giá 250 triệu đồng, 20 giây có giá 187,5 triệu đồng, 15 giây có giá 150 triệu đồng và 10 giây là 125 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm VAT.

So với báo giá quảng cáo của trận Việt Nam – Bahrain, giá dịch vụ của trận tứ kết có mặt đội tuyển tăng lên gần 67%. Trước các trận đấu vòng 1/8 của môn bóng đá nam tại ASIAD 2018, VTC chào giá quảng cáo cao nhất là 150 triệu đồng cho 30 giây phát sóng trong trận đấu có đội tuyển Việt Nam.

Gia quang cao truyen hinh tran tu ket cua U23 Viet Nam se tang 67% hinh anh 1
Sau chiến thắng trước đội tuyển Bahrain vào tối 23/8, đội tuyển Việt giành quyền vào vòng tứ kết môn bóng đá nam tại ASIAD 2018. (Ảnh: VTC News)

Đối với các trận đấu không có đội tuyển Việt Nam, giá quảng cáo cho 30 giây là 60 triệu đồng, 20 giây là 45 triệu đồng, 15 giây là 36 triệu đồng, 10 giây là 30 triệu đồng, không thay đổi so với báo giá trước đó.

Ông Trần Duy Linh, Phó Giám đốcTrung tâm Quảng cáo – Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cho biết, nếu đội tuyển Việt Nam vào sâu trong các trận bán kết, chung kết hoặc góp mặt trong trận tranh giải ba thì mức giá có thể sẽ tăng thêm.

Thời tiết ngày 25/8: Cả nước mưa giông, Bắc Bộ sắp nắng nóng diện rộng

Ngày 25/8, thời tiết oi bức kèm theo mưa giông rải rác vẫn bao trùm trên cả nước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C. Từ ngày mai 26/8, Bắc Bộ có thể xảy ra nắng nóng diện rộng. (Chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–


Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News