Tối ngày 3/11, người dân huyện Cần Giờ (TP HCM) được di dời đến nơi an toàn để tránh bão Damrey.

Đề phòng người dân có thể bị ảnh hưởng khi bão Damrey đổ bộ các tỉnh Nam Trung Bộ, chiều tối 3/11 hơn 250 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) được sơ tán tại chỗ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được, theo Báo VnExpress.

Trước khi dời nhà, ông Nguyễn Văn Hùng (khu phố Hưng Thạnh) thắp nén nhang cầu mong quốc thái dân an, gia đình và hàng xóm không bị ảnh hưởng bởi bão Damrey.
Bà Ngô Thị Phước (87 tuổi) đang vội vàng thu gom đồ đạc để đến nơi an toàn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Ánh (khu phố Hưng Thạnh) gấp chăn màn mang đến nơi tránh bão.
Tuổi cao sức yếu và chỉ sống một mình, bà Nguyễn Thị Bầu (80 tuổi) được lực lượng chức năng thị trấn dìu ra khỏi nhà, đưa đến nơi an toàn.
Đến 20h cùng ngày, công tác di dời dân cục bộ cơ bản được hoàn tất.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Bình (tổ 9, thị trấn Cần Thạnh) bế cháu gái Khê Linh (4 tháng tuổi) trên xe buýt đến nơi tránh bão. “Cháu nhỏ quá, ba mẹ nó đều bận đi làm nên bà cháu phải đi với nhau”, bà cụ móm mém nói.
“Tui chỉ mang theo giấy tờ với vài bộ đồ trú bão thôi”, bà Nguyễn Thị Phụng (79 tuổi) cho biết.
Người dân mắc võng nằm nghỉ bên hành lang trường THPT Cần Thạnh.
Phòng hội trường được tận dụng làm nơi tá túc trong đêm của người già và trẻ em.

Huyện Cần Giờ đã hoàn tất công tác phòng chống bão số 12 – sơ tán gần 4.000 người dân đến nơi an toàn. Hiện có hơn 1.500 lực lượng chức năng địa phương túc trực 24/24 để chủ động đối phó mọi tình huống.

Tại đảo Thạnh An, nếu bão có nguy cơ đổ bộ vào sẽ sơ tán dân vào đất liền để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, huyện đã nghiêm cấm tất cả tàu thuyền ra khơi, lệnh cấm có hiệu lực kể từ 1h ngày 3/11 cho đến khi có lệnh mới.

Khôi Minh