Chứng khoán Mỹ giảm và đồng USD mất giá vào sáng sớm ngày thứ Sáu (giờ Việt Nam) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tiếp tục đánh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên căng thẳng về quan hệ thương mại và khiến giới đầu tư chạy sang các tài sản có tính an toàn.

Chỉ số chứng khoán MSCI của thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương không tính Nhật Bản giảm 0,25% vào sáng sớm ngày 6/4.

Chứng khoán Australia giảm 0,35%, còn chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất 0,3%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,15%.

Trước đó vài giờ, chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên ngày 5/4 ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp, trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 240,92 điểm lên 24.505,22 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 2.662,84 điểm, còn chỉ số Nasdaq tăng 0,5% lên 7.076,55 điểm.

Tuy nhiên, thị trường kỳ hạn của Mỹ đang báo hiệu chứng khoán Phố Wall sắp có một phiên giảm sau khi có tin Tổng thống Trump đã chỉ đạo các quan chức phụ trách thương mại Mỹ xem xét đánh thuế thêm đối với hàng hóa Trung Quốc với giá trị khoảng 100 tỷ USD, tiếp tục làm nóng thêm căng thẳng về quan hệ thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump cho biết cần xem xét đánh thuế thêm với các mặt hàng Trung Quốc sau khi chính quyền Bắc Kinh “trả đũa bất công” đối với các biện pháp thương mại của Mỹ trước đó.

Giới phân tích cho rằng mệnh lệnh xem xét đánh thuế Trung Quốc của Tổng thống Trump đang trở thành lý do khiến các nhà đầu tư tìm cách tránh rủi ro.

Chỉ số kỳ hạn S&P 500 E-mini hiện đang giảm 1,2%, theo số liệu của Reuters.

Đồng USD giảm giá so với đồng Yên Nhật sau khi tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng ngày 5/4. Đồng bạc xanh giảm 0,3% xuống 107,080 Yên/USD từ mức 107,490 trước đó.

ban tin thi truong sang 54 chung khoan toan cau giam khi my doa tiep tuc danh thue trung quoc

Đồng Euro cũng tăng 0,1% lên 1,2248 USD.

Chỉ số đồng USD giảm 0,1% xuống 90,359 điểm, nhưng vẫn tăng 0,4% kể từ đầu tuần.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu thô của Mỹ giảm 0,6% xuống 63,14 USD, còn dầu Brent giảm 0,55% xuống 67,94 USD/thùng.

Minh Tuệ