“How are you?”, “What’s up”… là những câu chào và hỏi thăm rất phổ biến trong tiếng Anh. Ở bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu xem người bản ngữ sử dụng chúng như thế nào nhé!

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Chúng ta đã từng được dạy về cách hỏi “How are you?” (Bạn có khỏe không?) và câu trả lời quen thuộc là: “I’m fine”. Tuy nhiên, người bản xứ thường sẽ không trả lời như vậy. Dưới đây là một số cách khác để đáp lại:

– Pretty good (Tương đương với “I’m fine”)

– Not bad (Bình thường)

– I’m great. (Tôi rất tố)

Bạn cũng nên chú ý ngữ điệu của câu hỏi và trả lời: How ARE you?

How are you? – Bạn khỏe chứ? (Ảnh: linkedln)

Tiếp theo, cùng tìm hiểu 1 số cách khác để hỏi ai đó như thế nào. Những cách nói dưới đây thường tự nhiên và thông dụng hơn.

– Hey, how’s it going? (Xin chào, dạo này thế nào rồi?)

  • Good/ Pretty good/ Not bad. (Tốt/ Khá tốt/ Cũng bình thường)

Chú ý: Mặc dù những câu trên có nghĩa tương đương với: “I’m fine” nhưng bạn không nên dùng nó để trả lời cho câu “How’s it going?”

  • Not so good/ Not great (Không tốt lắm)

– What’s up?

  • Not much/ Nothing much (Không có gì nhiều)

Chú ý:

– “What’s up?” cũng là cách nói khác của “Hello” nên chúng ta cũng có thể trả lời: Hey/ Hi

– Nhiều khi, nếu như có ai đó hỏi “How are you?” không có nghĩa là họ hỏi về sức khỏe mà chỉ là lời chào hỏi cho lịch sự.

– Nếu có ai hỏi “What’s up?” thì bạn cũng có thể đáp lại bằng chính câu đó.

Theo EnglishClass101.com