Mới bước vào đầu hè nhưng thời tiết đã khá oi bức, có những hôm nhiệt độ lên đến 39-40 độ C. Nắng nóng khiến các thiết bị làm mát phải chạy hết công suất nhưng nhiều khi vẫn không đủ để giảm nhiệt. Bởi vậy, các gia đình có thể vận dụng mọi biện pháp để làm mát để căn nhà “hạ sốt”.

Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc

(Ảnh: dantri.com.vn)

Nhiệt lượng tỏa ra từ các thiết bị điện, đồ dùng gia đình trong quá trình hoạt động sẽ làm cho căn nhà bí bách, nóng hơn.

Để giải quyết vấn đề này, các gia đình nên tập trung sinh hoạt trong một căn phòng thay vì dàn trải khắp các phòng như mọi khi hoặc lên lịch nấu nướng, dọn dẹp thật khoa học để tránh phải bật bếp nấu nướng quá nhiều, gây nóng nực không cần thiết.

Thay thế bóng đèn sợi đốt thành đèn tiết kiệm điện

(Ảnh: azteam.vn)

Vào mùa hè, bạn nên thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn huỳnh quang vì bóng đèn sợi đốt tỏa ra rất nhiều nhiệt và sẽ làm nhà bạn nóng lên nhanh chóng.

Ngoài ra, sử dụng đèn huỳnh quang sẽ giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình bạn.

Cách nhiệt cho mái nhà

(Ảnh: winwindecor.com)

Đối với các loại nhà ở phố, thông thường chỉ có một mặt tiền và bị bít cả ba phía nên ánh nắng chiếu vào nhà chủ yếu là từ phần mái. Đóng thêm trần giả với các chất liệu chuyên chống nóng bằng thạch cao, túi xốp hơi cách nhiệt giúp cho căn nhà mát mẻ hơn.

Chống nóng bằng sơn

(Ảnh: vinsteel.vn)

Một cách giảm nhiệt cho nhà mái tôn đang được áp dụng phổ biến nhất là phun sơn chống nóng. Cách làm rất đơn giản, tranh thủ trời mát, bạn leo lên mái nhà bằng tôn và quét một lớp sơn chống nắng hoặc có thể thuê dịch phun sơn để đảm bảo an toàn.

Trồng thêm cây xanh

(Ảnh: ktshanoi.net)

Đặt thêm những chậu cây xanh trong nhà hoặc thiết kế một giàn cây dây leo ngoài ban công sẽ có tác dụng rất lớn giúp làm giảm nhiệt độ trong nhà. Cây xanh còn có tác dụng ngăn bụi và lọc không khí, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày nóng bức.

Đối với một số nhà ở vùng nông thôn chống nóng bằng cách bỏ cành cây lên mái tôn là cách đơn giản mà tốn ít chi phí nhất. Các bạn có thể tận dụng tàu lá chuối hay các loại cành cây, lá cây khác rồi phủ lên mái.

Tuy nhiên cần lưu ý, chỉ nên bỏ các loại cành cây, lá cây có khối lượng nhẹ để tránh làm hư mái tôn.

Sử dụng quạt thông gió

(Ảnh: asoen.vn)

Điều này rất cần thiết giúp khử luồng không khí nóng do nấu ăn hoặc sau khi bạn tắm ra khỏi căn nhà. Lý tưởng nhất là tạo sự thông gió từ dưới lên trên. Vì thế hãy mở cửa sổ ở sát mái nhà, gác xép và cửa sổ trên cầu thang. Khí nóng sẽ bốc lên cao, còn khí lạnh sẽ chìm xuống làm mát nhà bạn.

Chỉnh lại quạt trần để quay ngược chiều kim đồng hồ

(Ảnh: diencohuuthinh.com)

Vào mùa hè, cài đặt quạt trần quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, tạo gió nhẹ, khi đứng dưới quạt bạn sẽ cảm nhận được luồng gió lạnh trực tiếp xuống cơ thể, không khí lạnh tập trung và không bị loãng khắp phòng.

Thay đệm và ga trải giường bằng chiếu làm mát

(Ảnh: lazada.vn)

Trong tất cả các loại thì đệm lò xo là thích hợp để sử dụng trong mùa hè nhất, tiếp đến đệm làm từ xơ sợi tự nhiên ép sẽ cao hơn đệm bông ép và bọt biển, cao su.

Lưu ý, việc thay ga trải giường thường xuyên cũng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn khi trời nóng bức. Bởi nếu để bụi bẩn bám lâu ngày sẽ khiến không khí khó lưu thông.

Mở cửa sổ vào ban đêm

Dù thời tiết đã bắt đầu tăng nhiệt gây oi bức, khó chịu vào ban ngày nhưng vào ban đêm vẫn khá mát mẻ và dễ chịu. Bạn nên mở tất cả các cửa sổ nhà mình khi mặt trời lặn.

Đóng rèm cửa vào ban ngày

(Ảnh: ahd.vn)

Vào mùa hè 30% lượng nhiệt đi vào trong nhà thông qua cửa sổ. Để giảm lượng nhiệt vào trong nhà, bạn nên đóng hết các cửa sổ, rèm che vào ban ngày đặc biệt là những cửa sổ ở hướng Tây, hướng Nam.

Đóng kín cửa sổ và cửa chính vào ban ngày có thể giúp nhiệt độ trong nhà bạn giảm đi đáng kể. Để giảm nhiệt nhanh hơn cho ngôi nhà, vào ban ngày, bạn nên che mành và kéo mành, rèm lên vào ban đêm.

Để đồ dùng điện xa điều hòa

Điều hòa có thể cảm nhận được hơi nhiệt từ các đồ dùng điện, điều này khiến chúng vận hành chậm hơn cần thiết. Hãy để những đồ dùng như đèn, TV hay máy tính cách xa vài mét khỏi hướng tỏa khí của điều hòa.

Sử dụng chậu nước mát

(Ảnh: meta.vn)

Bạn có thể tạo ra luồng khí mát như điều hòa bằng cách để một chậu nước đá đằng trước quạt và ngồi đối diện với chúng.

Sử dụng các thiết bị vào ban đêm

Khi hoạt động, các loại thiết bị trong nhà như máy giặt, máy sấy, điều hòa, lò nướng sẽ sinh nhiều nhiệt và làm nhà bạn nóng lên nhanh chóng. Để giảm nhiệt cho ngôi nhà giữa thời tiết này, bạn nên sử dụng các loại thiết bị trên vào ban đêm.

Thêm các tấm chắn hoặc cửa chớp vào bên ngoài cửa sổ của bạn

Bạn nên lắp thêm cửa chớp, tấm chắn bên ngoài cửa sổ, cửa chính để góp phần ngăn ánh nắng xuyên vào trong nhà. Mái hiên có thể giúp giảm lượng nhiệt hấp thụ vào trong nhà từ 65-75%, đặc biệt khi đặt mái hiên trên các cửa sổ hướng Nam và hướng Tây.

Lắp thêm mái hiên

(Ảnh: Kalenur Branda)

Cũng giống như cây cối, mái hiên có thể giúp bạn tiết kiệm tiền điện bằng cách hạ nhiệt cho căn nhà. Hơn nữa, khi trời nóng và nhà bạn trở nên bí bức, bạn có thể tránh nắng dưới mái hiên trong vườn và đón những cơn gió mát tự nhiên.

Phun nước lên những tấm tôn lợp mái

(Ảnh: phunsuongkhanhxuan.com)

Nhiều gia đình do thời tiết quá nóng nên đã lắp đặt các vòi phun tưới tự động để phun lên mái tôn trong những giờ nóng đỉnh điểm. Nhưng cách này đòi hỏi chi phí lắp đặp và chi phí điện nước. Do đó, các bạn cần cân nhắc khi sử dụng phương án chống nóng kiểu này.

Hoài Phương