Để luôn mang đến cho con những bữa ăn đủ dinh dưỡng và không nhàm chán, nhiều mẹ trẻ đảm đang, khéo tay đã chế biến ra rất nhiều bữa ăn thơm ngon, ngộ nghĩnh đẹp mắt cho con.

Ngày nay, nhiều bé không chịu ăn khiến các mẹ lo lắng và tìm vô vàn cách để làm sao bé ăn đủ bữa mỗi ngày như: Vừa cho bé ăn vừa đi dạo cả tiếng đồng hồ, hoặc bé vừa ăn vừa xem điện thoại… nhưng xét cho cùng, tình trạng như vậy kéo dài sẽ không hề tốt cho bé, lại làm mất thời gian của mẹ.

Vì vậy, nhiều mẹ trẻ đảm đã tìm hiểu và áp dụng cách trang trí bữa ăn đẹp mắt hơn để cải thiện sự lười ăn cho bé, thực sự thành công. Bé không chỉ ăn mà còn ăn hết một cách ngon lành.

Mẹ trẻ 8x khéo léo học trang trí món ăn, giúp bé hào hứng với bữa ăn mỗi ngày

Mặc dù rất bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, hàng ngày chị Tú Trâm (29 tuổi) vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để chăm chút cho bữa ăn của cô con gái nhỏ. Với chị, cách trang trí bữa ăn bằng những bức tranh ngộ nghĩnh, đủ sắc màu rực rỡ và liên tục đổi món giúp bé cảm thấy tò mò hơn khi chuẩn bị ăn, tập trung hơn khi ăn uống.

Chị thường trang trí một bức tranh dựa vào sở thích của con bằng hình các con vật dễ thương. Ngoài ra, chị còn tạo những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống giúp con hiểu hơn về thế giới xung quanh qua từng bữa ăn.

Mỗi bữa ăn với bé như một cuộc khám phá, cô bé hào hứng thưởng thức, được ngắm nhìn các món ăn mẹ làm.

Chị Trâm tâm sự trên tờ Dân Việt: “Nhìn những món ăn nhiều người nghĩ sẽ rất phức tạp và mất nhiều thời gian, nhưng thực ra đơn giản lắm. Các mẹ hoàn toàn có thể tranh thủ kết hợp giờ nấu cơm của người lớn để chuẩn bị cho con. Ý tưởng thì có thể lên mạng học hỏi, đến khi quen tay rồi thì thực hiện rất nhanh”.

Mẹ trang trí món ăn siêu đẹp, đến bé biếng ăn cũng phải thèm

Ngay trước khi con bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm, chị Nguyễn Thị Hạ Uyên (hiện sống tại Bà Rịa Vũng Tàu) đã ấp ủ dự định trang trí món ăn sao cho đẹp mắt, sinh động, để con được ăn ngon và mẹ thỏa mãn sở thích cá nhân.

Bé Thanh Trúc (2 tuổi, tên ở nhà là Bee) được ăn theo phương pháp tự do, bản thân chị Uyên thấy cách nào phù hợp với con, con hợp tác tốt thì áp dụng chứ không theo hẳn ăn dặm kiểu Nhật, kiểu Tây hay kiểu Việt. Chị chia sẻ, càng về sau càng thấy phương pháp ăn dặm bé chỉ huy BLW (là phương pháp cho phép bé tự quyết định, đòi hỏi ba mẹ phải tôn trọng quyết định của bé) rất phù hợp với con.

Áp dụng phương pháp này đồng nghĩa với không có thức ăn xay nhuyễn, không bị người lớn nhồi nhét thức ăn, cũng không ăn rong, không xem tivi, không vừa ăn vừa chơi. Con được thoải mái khám phá đồ ăn (về mùi vị, màu sắc, cấu trúc hình thái), được tự do xử lý đồ ăn (cắn, nhai, nghiền, nuốt, hoặc nhè những thứ quá to, quá cứng, hoặc vứt những thứ không hợp khẩu vị của con).

Bữa đầu tiên của con, chị ngồi ăn chung rồi đặt một chiếc bát bên cạnh và bảo:“Cái nào con không ăn bỏ vào đây cho mẹ nhé”. May mắn là con hợp tác khá tốt. Dần dần quen và hầu như thức ăn con đều ăn hết ngay cả khổ qua, hành lá, hành tây…

Nhờ kiên trì áp dụng phương pháp ăn dặm BLW, thành quả mà hai mẹ con có được là con tự ăn, bốc ăn tốt, 11 tháng đã biết ăn bằng thìa. Khả năng nhai thô của bé cũng khá tốt, không cần đồ ăn xay nhuyễn và đặc biệt là không kén ăn.

Tương tự, chị Bích Tỷ (26 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM) cũng không là ngoại lệ. Mỗi ngày, dù bận đến mấy, chị Bích Tỷ cũng vẫn sắp xếp để biến những đĩa thức ăn của con thành một tác phẩm nghệ thuật, sinh động và phong phú vô cùng. Nhờ vậy bé Xuân Phú (tên ở nhà là Đôla, 27 tháng tuổi) luôn thích mê, háo hức đợi chờ đến giờ để trở thành “thực khách” thưởng thức bữa ăn mà đầu bếp mẹ dày công chuẩn bị.

Cho nên thay vì xới một bát cơm rồi này nỉ con ăn đi, giục con ăn nhanh, cho con xem tivi, đi ăn rong cả tiếng đồng hồ… các mẹ hãy thử áp dụng cách trang trí bữa ăn đẹp mắt hơn để cải thiện sự lười ăn cho con nhé.

(Ảnh: Dân Việt, Đời sống & Pháp lý)

Video xem thêm: Hãy để cha con sống những tháng ngày cuối cùng như mong muốn

videoinfo__video3.dkn.tv||1ceb34b5d__