Chắc hẳn bạn đã quen thuộc với những chiến xa ngựa kéo từ thời Trung Hoa cổ xưa hay thời Hy Lạp và La Mã cổ đại. Thế nhưng, ít ai biết rằng khi được kết hợp với xe máy hiện đại, nó lại trở thành bộ môn thể thao thịnh hành trong những năm 20, 30 của thế kỷ trước.

Tương tự như những chiếc xe ngựa của các tướng lĩnh La Mã ngày xưa…

Một chiếc chiến xa ngựa kéo thời La Mã cổ đại (Ảnh chia sẻ trên Pinterest)
Một chiếc chiến xa ngựa kéo thời La Mã cổ đại (Ảnh chia sẻ trên Pinterest)

Nhưng thay vì chạy bằng sức ngựa, người ta lại sử dụng xe gắn máy. Vì vậy, ngoài tên gọi chính thức “Motorcycle Chariot”, loại xe đặc biệt này còn được gọi là “những con chiến mã sắt” (“Iron Steeds”).

Motorcycle Chariot ở New South Wales, Australia - ảnh chụp vào khoảng năm 1936 (Ảnh: Internet)
Motorcycle Chariot ở New South Wales, Australia – ảnh chụp vào khoảng năm 1936 (Ảnh: Internet)

Là loại xe được ưa chuộng trong xã hội Tây phương, những cuộc đua motorcycle chariot bắt đầu vào đầu thập niên 1920 và lên thành cao trào vào giữa những năm 1930. Đây có lẽ là một trong những bộ môn thể thao độc đáo và thú vị nhất nhưng đáng tiếc lại sớm rơi vào quên lãng.

Ban đầu, người ta sử dụng một chiếc xe máy có người lái phía trước và một người cầm “dây cương” phía sau.

Motorcycle chariot ở London, Anh. Hình ảnh chụp ngày 7/8/1925 (Ảnh: Bettmann, CORBIS)
Motorcycle chariot ở London, Anh. Hình ảnh chụp ngày 7/8/1925 (Ảnh: Bettmann, CORBIS)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Một cuộc đua xe Motorcycle chariot (Ảnh: Internet)
Một cuộc đua xe Motorcycle chariot (Ảnh: Internet)

Nhưng sau đó, nhiều xe máy cùng được kết hợp, và lúc này chỉ còn lại duy nhất một người cầm lái. Đây chính là khi các cuộc đua xe đòi hỏi người lái phải thật sự khéo léo để điều khiển xe từ xa.

motorcycle-chariot-6
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Chiếc motorcycle chariot nổi tiếng của Ben Hur Drawn năm 1938 (Ảnh: Internet)
Chiếc motorcycle chariot nổi tiếng của Ben Hur năm 1938 (Ảnh: Internet)

Ngày nay, thể thao hiện đại không còn chứng kiến những cuộc đua như thế này nữa, nhưng không ít người đã cố gắng làm sống lại một thời kỳ vàng son xưa cũ. Đâu đó trên đường phố Tây phương, người ta có thể bắt gặp những chiếc xe máy – ngựa trên đường. Thậm chí, có người còn tự tạo trang phục lái xe giống như chiến binh La Mã cổ đại.

Motorcycle chariot ngày nay (Ảnh: Facebook)
Motorcycle chariot ngày nay (Ảnh: Facebook)

Và may mắn là một số thước phim tư liệu cổ vẫn còn lưu giữ lại hình ảnh hiếm hoi về các cuộc đua motorcycle chariot.

Đoạn phim được thực hiện tại Australia vào năm 1941

Một cuộc đua xe tại Crystal Palace, Anh, năm 1925

Hồng Liên tổng hợp

Xem thêm: