Tỉnh Nagano Nhật Bản thuộc quần đảo Honshu là nơi có địa hình đặc trưng khi không có biển và sở hữu 9 trên 12 ngọn núi cao nhất xứ sở mặt trời mọc. Vậy nên, Nagano được xem là nóc nhà của Nhật Bản.

Là thành phố không có biển nhưng đổi lại nơi đây được ban tặng cảnh sắc thiên nhiên đẹp mê hồn với những ngọn núi hùng vĩ, động thực vật phong phú cùng các di tích lịch sử có giá trị văn hoá lâu đời. Bởi vậy, không khó hiểu khi hàng năm nơi đây thu hút hàng trăm lượt khách du lịch.

Thời tiết bốn mùa tại Nagano giúp phong cảnh nơi đây trở nên có hồn hơn khi mùa xuân đến, bạn được đắm mình trong sắc hồng của những tán hoa anh đào và hoa táo. Khi hè sang, bạn sẽ được hoà mình vào không gian thiên nhiên hoang dã cùng màu xanh của núi rừng. Khi thu về, cảnh sắc trở nên lãng mạn với những tán lá phong đỏ. Và khi đông tới, mọi người rộn ràng vui tươi với trò trượt tuyết trên những sườn núi.

Lâu đài Matsumoto

Được mệnh danh là “Quốc bảo thành”, lâu đài này được xây dựng từ thời Chiến quốc (1467 – 1590) tính đến nay đã hơn 400 năm, là một bức tường thành vững chắc được sử dụng làm hào thành bên ngoài vòng quanh sông Chikuma chảy trong khu vực tỉnh Nagano. Tòa tháp chính của thành – Tenshu, hiện là tòa tháp cổ nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Tòa lâu đài với 2 màu trắng – đen tương phản, sau lưng là dãy núi Alps hùng vĩ tạo nên một khung cảnh uy nghiêm. Đặc biệt, mùa xuân, nơi đây là địa danh nổi tiếng để ngắm hoa sakura với khoảng 100 cây hoa sakura nở rộ. Vào mùa thu, đây là địa điểm được rất nhiều người tìm đến ngắm lá đỏ momiji.

Karuizawa

Karuizawa được biết đến là một điểm du lịch thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Cách đây khoảng 130 năm, nơi đây được xem là nơi nghỉ mát của các nhà truyền giáo người Canada, đến nay đã trở thành địa điểm du lịch hàng đầu của Nhật Bản. Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp thay đổi theo mùa là nét quyến rũ khó quên của Karuizawa. Ngoài ra, bạn cũng có thể thoả sức shopping khi đi mua sắm tại khu Karuizawa prince shopping plaza, nằm tại phía nam nhà ga Karuizawa của tàu Hokuriku Shinkansen, với trên 200 cửa hàng màu sắc sặc sỡ mọc san sát nhau.

Công viên khỉ Jigokudani

Công viên Jigokudani hay còn gọi là công viên khỉ, sau khi được xây dựng vào năm 1964, nơi đây trở thành thiên đường của khỉ tuyết Nhật Bản. Nhưng thực ra, Công viên Jigokudani vốn không phải là nơi mà những chú khỉ tuyết sinh sống. Chúng sống chủ yếu ở những vùng có khí hậu lạnh giá và do tập tính đặc biệt là tắm suối nước nóng của khỉ tuyết nên mọi người thường xuyên bắt gặp chúng ở đây. Trong công viên, có khoảng 160 chú khỉ sinh sống, những chú khỉ này rất thân thiện và gần như là không sợ con người.

Ngoài ra, tại thị trấn Yamanouchi-cho, nơi có công viên khỉ còn có những khu suối nước nóng hàng đầu của tỉnh Nagano. Trong đó phải kể đến làng suối nước nóng Yudanakashibu nổi tiếng thu hút khách du lịch trên thế giới.

Rượu sake truyền thống

Rượu sake ở Nagano là một thương hiệu khá nổi tiếng. Tỉnh Nagano được biết đến là vùng nông nghiệp lớn tại đất nước mặt trời mọc. Các loại gạo được trồng ở đây có chất lượng cao và là nguyên liệu chủ yếu để chế biến rượu sake. Rượu sake tại tỉnh Nagano từng đạt giải thưởng lớn tại cuộc thi rượu sake truyền thống trong và ngoài nước. Rượu sake có vị hơi cay nhưng khi uống sẽ có cảm giác vị rượu rất thơm.

Với những điều thú vị kể trên có thể nói Nagano sẽ là một điểm đến hứa hẹn với những ai yêu khám phá. Dù bất kỳ thời điểm nào trong năm, Nagano cũng mang lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời.