Vì sự phổ biến của internet, nhiều cánh của cơ hội đã mở ra cho các thế hệ ngày nay. Gia đình của Mark và Rhea đã tình cờ tìm ra cách kiếm được tiền đáng mơ ước: ở nhà chơi với con, quay video và được trả tiền.

Hai vợ chồng nghỉ việc để chơi với con mà vẫn kiếm được hơn 1 triệu USD/năm
(Ảnh: Hulyan Maya, YouTube)

Vào năm 2000, Mark di cư đến Los Angeles, California, Hoa Kỳ và vợ anh cũng đến đó vào năm 2006. Cặp đôi người Philippines này lên kế hoạch bắt đầu cho một gia đình để chào đón những thành viên mới bằng một công việc quản lý ở gần nơi họ sinh sống.

Mark và Rhea, cả hai yêu nhau khi cùng học nghệ thuật truyền thông đại chúng tại một trường đại học. Từ những năm 90, cặp đôi này này đã bắt đầu làm phim ngắn và video blog (viết tắt là vlog – một đoạn nhật ký video ngắn thực hiện bằng máy quay video, webcam… rồi dùng phần mềm biên tập lại).

Năm 2007, Mark bắt đầu tạo một tài khoản Youtube và đặt tên cho kênh riêng của mình là ilovemaything và tải lên những video về gia đình của họ. Anh bắt đầu quay những thước phim về đồ chơi, và sau đó đổi tên kênh thành Hulyan Maya sau những đứa con của họ được sinh ra.

Hai vợ chồng nghỉ việc để chơi với con mà vẫn kiếm được hơn 1 triệu USD/năm
(Ảnh: Hulyan Maya, YouTube)

Nhưng vào năm 2013, cuộc sống của cặp đôi này hoàn toàn thay đổi. Mark đưa lên một đoạn video của con trai anh – Hulyan, bé tự lựa chọn đồ chơi cho mình tại một siêu thị, rồi sau đó cùng gia đình mở ra và khám phá món đồ chơi có tên là “The Emergency Searchlight Set”, một món đồ chơi có động cơ từ Fisher Price’s Thomas & Frends TrachMaster.

Video này bắt đầu được lan truyền. Nó thu hút hơn 23 triệu lượt xem cho đến nay:

Các video thân thiện của gia đình họ bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng từ đó và cũng dần được lan truyền. Họ cũng quay gia đình họ trong các chuyến đi du lịch khám phá hoặc chỉ là đi chơi ở công viên. Sau đó Mark và Rhea chia sẻ những khoảnh khắc lên trang web, và mọi người thích xem chúng.

Hai vợ chồng nghỉ việc để chơi với con mà vẫn kiếm được hơn 1 triệu USD/năm
(Ảnh: Hulyan Maya, YouTube)

Mark và Rhea đã sớm kiếm tiền bằng việc chia sẻ những video đáng yêu của Hulyan, Maya, và em bé mới của họ với đủ các loại đồ chơi.

Kênh của họ đang được xem hơn 3 triệu lượt mỗi ngày, theo Daily Mail. Cuối cùng, cả hai đều quyết định thôi việc để họ có thời gian chơi với con, đi mua thêm đồ chơi, quay video và việc còn lại là tải lên nhiều video hơn nữa trên Youtube. Mark cho biết nhiều công ty đã gửi đồ chơi miễn phí cho họ để họ quay video như một hình thức quảng cáo.

Chúng tôi tự quay phim và chỉnh sửa”, Mark nói với chương trình Yahoo! Nuôi dạy trẻ. “Vâng! chúng tôi mua đồ chơi đắt tiền, nhưng chúng là một phần quan trọng. Chúng tôi được trả tiền để làm điều đó. Chúng tôi không mất chi phí gì cả, trung thực mà nói vì chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm”.

Hai vợ chồng nghỉ việc để chơi với con mà vẫn kiếm được hơn 1 triệu USD/năm
(Ảnh: Hulyan Maya, YouTube)

Hiện cặp vợ chồng này sản xuất và tải lên hai video mỗi ngày và kiếm tiền từ quảng cáo. Thật khó tin khi họ đã kiếm được hơn 1 triệu USD vào giữa năm 2010 và 2014. Năm ngoái, thu nhập của họ ở mức 1,5 triệu USD.

Giờ đình nhỏ của Mark và Rhea đã có khả năng thanh toán cho những chi phí đắt đỏ như: xe hơi và một ngôi nhà lơn ở miền nam California. Và họ đã tiết kiệm đủ tiền để cho tất cả các con của họ được bảo đảm đến khi tốt nghiệp đại học.

Theo Elite Reader
Thu Phương biên dịch

Xem thêm: