Thời báo Tân Đường Nhân ngày 09/11/2025 đưa tin: Là đồng hương và bạn học cũ của lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, việc Bí thư Thành ủy Tây An Phương Hồng Vệ ngã ngựa đang thu hút sự chú ý. Có tin tức cho biết, gần một trăm quan chức Tây An có liên quan, và Chủ tịch Chính Hiệp Nhạc Hoa Phong được cho là đã nhảy lầu.

Ngày 5 tháng 11, một người làm truyền thông tự do sống tại Úc, Tưởng Võng Chính, (tên thật Doãn Khoa – Yin Ke), tiết lộ rằng vào sáng hôm đó, khi Phương Hồng Vệ đang bái Quan Âm tại chùa Cổ Quan Âm Thiền Tự ở quận Trường An, Tây An, ông ta và bốn thư ký đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (UBKTKL) bất ngờ bắt đi và áp giải đến giam giữ tại thành phố Thiên Tân.

Tối ngày 7 tháng 11, trang web chính thức của UBKTKL thông báo Phương Hồng Vệ ngã ngựa. Tưởng Võng Chính cho biết, UBKTKL đã thành lập một tổ chuyên án về Phương Hồng Vệ. Ngay trong tối hôm đó, UBKTKL tỉnh Thiểm Tây và thành phố Tây An bắt đầu kiểm soát các cá nhân, và bắt đầu một cuộc bắt bớ quy mô lớn vào ngày hôm sau.

Tưởng Võng Chính cho hay, gần một trăm người ở Tây An và Khu đô thị mới Tây Hàm (Xixian New Area) của thành phố này đã bị bắt đi, và Nhạc Hoa Phong đã nhảy lầu.

Theo thông tin công khai, Nhạc Hoa Phong, cũng giống như Phương Hồng Vệ, đều là quan chức bản địa của Tây An. Nhạc Hoa Phong từng giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Khu đô thị mới Tây Hàm, và được thăng chức lên Chủ tịch Chính Hiệp thành phố Tây An vào năm 2017. Phương Hồng Vệ được thăng chức từ Bí thư Thành ủy Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây lên Bí thư Thành ủy Tây An vào năm 2021, sau đó đã làm việc chung với Nhạc Hoa Phong trong nhiều năm.

Thành phố Tây An là một thành phố cấp phó tỉnh theo quy định của ĐCSTQ, các lãnh đạo chủ chốt như Bí thư Thành ủy, Thị trưởng, Chủ nhiệm Nhân Đại (Hội đồng Nhân dân) và Chủ tịch Chính Hiệp đều ở cấp phó bộ.

Phương Hồng Vệ, 59 tuổi, là người gốc Phú Bình, Thiểm Tây, tốt nghiệp chuyên ngành ô tô tại Đại học Thanh Hoa, được coi là đồng hương và bạn học cũ của Tập Cận Bình. Trước đó, ông ta đã được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương và được cho là có con đường quan lộ hanh thông, việc thăng tiến lên cấp chính bộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, ông ta đã bị “bỏ qua” khi bổ sung Ủy viên Trung ương tại Hội nghị Trung ương 4 vào tháng 10, không thể tiến xa hơn, và chỉ hơn mười ngày sau thì bị bắt.

Thiểm Tây được coi là đại bản doanh của “hương đảng” (băng đảng đồng hương) của Tập Cận Bình. Với tư cách là “người bảo vệ long mạch” cho quê hương của Tập Cận Bình, việc Phương Hồng Vệ đột ngột ngã ngựa đã thu hút nhiều diễn giải và tin đồn từ các phía.

Tưởng Võng Chính tiết lộ rằng Phương Hồng Vệ không phải là phe cánh trực hệ của Tập Cận Bình, nhưng ông ta là “tay chân” của em trai Tập Cận Bình là Tập Viễn Bình, và việc ông ta ngã ngựa có liên quan đến cuộc đấu đá quyền lực giữa các phe phái dưới trướng Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, nhà bình luận thời sự “Sơn Hà Đông Phu” lại tiết lộ trên kênh truyền thông tự do của mình rằng, Phương Hồng Vệ có mối quan hệ không tầm thường với Tập Cận Bình, người từng bị điều xuống Thiểm Tây làm việc. Việc Phương Hồng Vệ đột ngột ngã ngựa là một tín hiệu chính trị, và được cho là hành động của phe chống Tập trong nội bộ đảng.

Nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viễn phân tích trên kênh truyền thông tự do của mình rằng, việc Phương Hồng Vệ, một người mang màu sắc của “Tập gia quân” (phe cánh nhà họ Tập), bị bắt, có thể cho thấy cả hai anh em Tập Cận Bình đều đã không thể bảo vệ được những tâm phúc cốt cán ở quê nhà của họ.

Theo NTDTV