Vào hôm 21/8, trên các kênh Telegram liên kết với nhóm Wagner, xuất hiện đoạn clip về Chỉ huy tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin được cho là quay ở Châu Phi, theo Reuters đưa tin.

Trong đoạn clip, ông Prigozhin được nhìn thấy đang đứng trên một khu vực ở sa mạc trong bộ đồ ngụy trang và cầm một khẩu súng trường trên tay. Ở phía xa, có thêm vài người có vũ trang và một chiếc xe bán tải.

Reuters không thể xác định vị trí địa lý hoặc xác minh ngày quay video, nhưng bình luận của ông Prigozhin và một số bài đăng trên các kênh ủng hộ Wagner cho thấy video được quay ở Châu Phi.

Trong video, ông Prigozhin tuyên bố rằng, Wagner PMC khiến nước Nga trở nên vĩ đại hơn trên tất cả các châu lục, và châu Phi sẽ tự do hơn, công lý và hạnh phúc đối với người dân châu Phi. 

Nhà lãnh đạo Wagner cũng tuyên bố rằng, đối với người dân châu Phi, nhóm đang biến cuộc sống thành cơn ác mộng đối với ISIS và Al- Qaeda và những tên cướp khác.

Cho đến nay, tương lai của Wagner và ông Prigozhin vẫn chưa rõ ràng kể từ khi ông trùm lính đánh thuê lãnh đạo một cuộc binh biến ngắn ngủi chống lại cơ quan quốc phòng Nga vào cuối tháng 6.

Kể từ cuộc binh biến, một số chiến binh Wagner đã chuyển đến Belarus và bắt đầu huấn luyện quân đội nước này. Trong các bình luận được công bố vào cuối tháng 7, ông Prigozhin cũng cho biết Wagner sẵn sàng tăng cường hơn nữa sự hiện diện của nhóm ở Châu Phi.

Mới đây có một số nguồn tin cho biết, nhóm quân Wagner ở Belarus đã rời khỏi nước này do không đồng ý mới mức thu nhập.