Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một thủ lĩnh khủng bố bị vô hiệu hóa ở miền bắc Iraq.

Theo các nguồn tin từ cơ quan an ninh, Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã theo dõi một chiếc xe bán tải màu trắng chở Rojda Bilen –  người được gọi là “tổng điều phối viên ..” của nhóm khủng bố PKK, ở khu vực nông thôn tỉnh Sulaymaniyah.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc xe bị một máy bay không người lái có vũ trang đâm phải và nhân vật Bilen với mật danh là Biseng Brusk đã bị “vô hiệu hóa”.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng thuật ngữ “vô hiệu hóa” để chỉ những kẻ khủng bố được đề cập đã đầu hàng hoặc bị giết hoặc bị bắt.

Những kẻ khủng bố PKK được biết thường ẩn náu ở miền bắc Iraq để thực hiện các âm mưu tấn công xuyên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong chiến dịch khủng bố kéo dài hơn 35 năm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm PKK – cũng bị Mỹ và EU liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, và xác định nhóm này phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 40.000 người, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh.​​​​​​