Truyền thông Đài Loan đưa tin: “Lực lượng vũ trang Houthi” tiếp tục tấn công các tàu buôn đi qua Biển Đỏ. Gần đây, một thành viên thủy thủ đoàn đã bị thiệt mạng. 

Họ còn tấn công tàu chở hàng “Propel Fortune” của Singapore. Truyền thông nước ngoài đưa tin lực lượng vũ trang Mỹ, Anh và Pháp đã bắn hạ ít nhất 28 máy bay không người lái ở khu vực Biển Đỏ hôm thứ Bảy để đáp trả.

Theo Reuters, Bộ Tư lệnh Trung phần Hoa Kỳ tuyên bố rằng quân đội Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh đã phát động một cuộc tấn công vào sáng sớm ngày 9/3 giờ địa phương ở Yemen và bắn hạ ít nhất 28 máy bay không người lái trên Biển Đỏ, không có tàu hải quân nào thiệt mạng trong thời gian đó. Không có báo cáo về thiệt hại đối với các tàu thương mại đi lại ở Biển Đỏ.

Quân đội Pháp cũng ra tuyên bố cho biết, một tàu chiến và máy bay chiến đấu của Pháp cũng đã bắn hạ 4 máy bay không người lái. Pháp hiện có một tàu chiến và máy bay chiến đấu trong khu vực tại các căn cứ ở Djibouti và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết tàu chiến “HMS Richmond” đã hợp tác với các đồng minh quốc tế để đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vũ trang của Houthi, đồng thời cho biết không có thương vong hay thiệt hại về tài sản. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cũng cho biết Hải quân Hoàng gia Anh đã bắn hạ 2 máy bay không người lái bằng hỏa tiễn.