Trong một động thái thắt chặt việc thực thi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, các quan chức của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến sẽ đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các ngân hàng nhỏ hơn của Trung Quốc trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Italy từ ngày 13-15/6. 

Cảnh báo mới cứng rắn này nhằm giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hội nghị thượng đỉnh, do Thủ tướng Italy Giorgia Meloni chủ trì, có thể sẽ bao gồm các cuộc thảo luận riêng giữa các nhà lãnh đạo về mối đe dọa mà thương mại Trung Quốc – Nga gia tăng gây ra cho cuộc xung đột ở Ukraina.

Một quan chức Mỹ tham gia vào kế hoạch của hội nghị thượng đỉnh và một người khác được thông báo về vấn đề này chỉ ra rằng G7, bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản, sẽ tập trung vào vai trò của các tổ chức tài chính nhỏ hơn của Trung Quốc trong việc có khả năng viện trợ Nga vượt qua các lệnh trừng phạt. 

Các tuyên bố công khai về vấn đề này được dự đoán, mặc dù định dạng và nội dung chính xác vẫn đang được đàm phán.

Không có hành động trừng phạt ngay lập tức, chẳng hạn như cắt quyền truy cập vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT hoặc đồng đô la Mỹ, dự kiến sẽ được thực hiện đối với bất kỳ ngân hàng Trung Quốc nào tại hội nghị thượng đỉnh. 

Thay vào đó, trọng tâm sẽ là đưa ra cảnh báo, đặc biệt là nhắm vào các ngân hàng nhỏ hơn là các tổ chức tài chính lớn nhất của Trung Quốc.

Bộ Tài chính Mỹ chưa bình luận về kế hoạch này, nhưng các quan chức Bộ đã liên tục cảnh báo các tổ chức tài chính ở châu Âu, Trung Quốc và các nơi khác về hậu quả của việc giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Daleep Singh, phó cố vấn an ninh quốc gia về kinh tế quốc tế, đã bày tỏ lo ngại tại Trung tâm An ninh Mỹ mới trong tuần này về vai trò ngày càng tăng của ĐCSTQ trong việc viện trợ nền kinh tế Nga, gọi đây là “nhà máy của cỗ máy chiến tranh Nga”.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt và thắt chặt kiểm soát xuất khẩu để cản trở khả năng của Nga trong việc lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. 

Những biện pháp này có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt mới đáng kể đối với các mục tiêu tài chính và phi tài chính dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới.

Hội nghị thượng đỉnh G7 cũng sẽ đề cập đến khả năng sử dụng lợi nhuận từ các tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây để mang lại lợi ích cho Ukraina. 

Với việc các ngân hàng lớn của Trung Quốc giảm sự tham gia vào các giao dịch với Nga do lo ngại về các lệnh trừng phạt, các công ty Trung Quốc đã chuyển sang các ngân hàng nhỏ hơn và các kênh tài chính thay thế, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử bị cấm.

Chính quyền ông Biden đã thận trọng trong việc trừng phạt các ngân hàng lớn của Trung Quốc do tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế toàn cầu và quan hệ Mỹ-Trung. 

Tuy nhiên, chính quyền đã khám phá các công cụ trừng phạt khác nhau để nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc. Năm ngoái, ông Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp đe dọa trừng phạt các tổ chức tài chính viện trợ Matxcova tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraina, thương mại Trung-Nga ngày càng gia tăng. 

Chính quyền 2 nước đã tăng cường thương mại bằng đồng nhân dân tệ thay vì đồng đô la, điều này có thể giúp bảo vệ nền kinh tế của họ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Châu Âu và Mỹ đặt câu hỏi rằng một trong những lý do khiến Nga có thể tấn công Ukraina bất chấp lệnh trừng phạt quy mô lớn của phương Tây là do Bắc Kinh tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm công nghệ lưỡng dụng như máy công cụ và vi điện tử, cho phép Nga tiếp tục sản xuất vũ khí.