Xử lý nhà đất dôi dư sẽ được tính vào đánh giá người đứng đầu
Kết quả sắp xếp, khai thác nhà đất dôi dư sẽ trở thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu bộ, ngành và địa phương. VnExpress ngày 8/10 dẫn công điện của Thủ tướng ngày 7/10 về yêu cầu này.

Kết quả sắp xếp, khai thác nhà đất dôi dư sẽ trở thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu bộ, ngành và địa phương. VnExpress ngày 8/10 dẫn công điện của Thủ tướng ngày 7/10 về yêu cầu này.
Bộ trưởng và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ. Bộ Tài chính được giao công khai kết quả thực hiện; hành vi né tránh, đùn đẩy hoặc trục lợi sẽ bị xem xét xử lý.
Theo số liệu Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ được VnExpress dẫn lại, cả nước còn 9.662 cơ sở chưa có phương án xử lý hoặc chưa đưa vào sử dụng. Yêu cầu đặt ra là khắc phục việc bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả trong năm 2026.
Với tài sản thiếu hồ sơ pháp lý hoặc chưa rõ ranh giới, địa phương phải tiếp nhận theo hiện trạng khi bàn giao, thay vì yêu cầu đơn vị đang quản lý hoàn thiện giấy tờ trước. Sở Tài chính được yêu cầu làm việc trực tiếp với cấp cơ sở để tháo gỡ vướng mắc.
Nguồn: VnExpress.


