Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 26 tháng 10 năm 2025 đưa tin: Sau Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), động thái chính trị của chính quyền Bắc Kinh tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Cựu quan chức trong hệ thống ĐCSTQ Đỗ Văn tiết lộ, Tập Cận Bình đang rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn, lo sợ suốt ngày. Để bảo vệ quyền lực, ông ta dùng đất hiếm làm con bài mặc cả, đổi lấy việc tiếp tục cấm Internet; đồng thời lấy cớ chống tham nhũng để tăng cường thanh trừng các đối thủ chính trị.
Vương Tiểu Hồng, Trần Nhất Tân đổ thêm dầu vào lửa, Tập Cận Bình lo sợ suốt ngày
Ông Đỗ Văn gần đây đã tiết lộ nội tình Hội nghị Trung ương 4 mà ông biết được trên kênh truyền thông cá nhân của mình. Ông nói, “Tập Cận Bình hiện đang rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn, lo sợ suốt ngày. Theo một người bạn giới thiệu, tại Hội nghị Trung ương 4 lần này, việc liên quan đến thanh trừng Phó Chủ tịch Quân ủy Hà Vệ Đông và một nhóm tướng lĩnh khác không gây ra thảo luận rộng rãi nào. Việc về Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 cũng không được thảo luận nhiều.” Thảo luận nhiều nhất tại Hội nghị Trung ương 4 lần này là an ninh, an ninh ý thức hệ và an ninh chính trị.
Theo ông Đỗ Văn được biết, tại Hội nghị Trung ương 4, Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trần Nhất Tân đều đã có bài phát biểu mang tính hệ thống về vấn đề này. Bài phát biểu tập trung vào việc, trong thế kỷ 21 ngày nay, trong tình hình chính trị quốc tế, dư luận biến đổi khôn lường ngày nay, trong bối cảnh tư tưởng Internet xâm nhập, phòng tuyến ý thức hệ đang lung lay nguy kịch ngày nay, chúng ta phải làm gì? Là xây dựng đê điều kiên cố? Hay là mở toang cửa?
Về vấn đề này, thái độ của Tập Cận Bình rất rõ ràng, “Quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, vấn đề an ninh lớn hơn trời. An ninh chính trị là lằn ranh đỏ. Trung Quốc ở đâu cũng có thể xảy ra vấn đề, duy chỉ có ý thức hệ và an ninh chính trị là không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì.”
Ông Đỗ Văn giải thích, cái gọi là “an ninh ý thức hệ” của ĐCSTQ, ý nghĩa cốt lõi của nó là: chính quyền sợ hãi người dân có tư tưởng độc lập, sợ hãi người ta không còn tin vào bộ máy tuyên truyền của chính quyền, sợ hãi sự thật, tự do và lý trí sẽ làm sụp đổ những lời dối trá của ĐCSTQ. Vì vậy, nó lấy “an ninh” làm danh nghĩa, thực chất là kiểm soát tư tưởng, phong tỏa thông tin, tiêu diệt những ý kiến bất đồng.
Trong ngôn từ của ĐCSTQ, “an ninh ý thức hệ” dường như liên quan đến an ninh quốc gia, dân tộc, chế độ, nhưng bản chất là cơ chế tự bảo vệ tính hợp pháp của ách thống trị.
Nói cách khác, “an ninh ý thức hệ” không phải để xã hội an toàn hơn, mà là để quyền lực của ĐCSTQ an toàn hơn. Nó không phải là ngăn chặn hỗn loạn, mà là ngăn chặn người dân thức tỉnh. Ông Đỗ Văn nói, “Trong bối cảnh này, chính quyền Tập Cận Bình rất có thể sẽ chọn các biện pháp duy trì ổn định (duy ổn) mạnh mẽ hơn, thay vì nới lỏng chính trị.” Có thể dự đoán, môi trường áp lực cao về chính trị của Trung Quốc trong năm tới sẽ vẫn tiếp tục, thậm chí ở một số phương diện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn.
Nội tình cuộc chiến đất hiếm của ĐCSTQ: Tập dùng đất hiếm làm con bài mặc cả, đổi lấy việc tiếp tục cấm Internet
Trước Hội nghị Trung ương 4 (ngày 9 tháng 10), ĐCSTQ đột nhiên lấy lý do an ninh quốc gia, tuyên bố mở rộng đáng kể kiểm soát xuất khẩu đối với 5 nguyên tố đất hiếm, các công nghệ và vật liệu liên quan, và từ ngày 1 tháng 12, sẽ kiểm duyệt nghiêm ngặt các nhà sản xuất nước ngoài sử dụng đất hiếm và công nghệ của Trung Quốc.
Về việc này, Tổng thống Mỹ Trump đã đăng bài chỉ trích hành vi của ĐCSTQ là cực kỳ thù địch, “Trong thương mại quốc tế, điều này tuyệt đối là chưa từng nghe thấy, và càng là một sự sỉ nhục về mặt đạo đức khi đối xử với các quốc gia khác.”
Ông Đỗ Văn đã giới thiệu nội tình về việc ĐCSTQ đột ngột phát động cuộc chiến đất hiếm trong chương trình của mình. Ông nói, cốt lõi của đàm phán kinh tế thương mại Trung-Mỹ là việc ĐCSTQ mở cửa Internet. ĐCSTQ muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ thì bắt buộc phải mở cửa Internet. Vấn đề này, Tập Cận Bình vốn dĩ đã đồng ý với ông Trump, nhưng trước Hội nghị Trung ương 4, phía Trung Quốc đột nhiên thay đổi, phát động cuộc chiến đất hiếm với toàn cầu.
Về nguyên nhân, ông Đỗ Văn nói, “Tập Cận Bình đang ra giá, ông ta muốn Mỹ từ bỏ yêu cầu Trung Quốc mở cửa Internet, để đổi lấy việc mở cửa hoàn toàn đất hiếm. Hoặc nói ngược lại, dùng việc mở cửa đất hiếm làm con bài mặc cả, để đổi lấy việc Internet tiếp tục bị cấm.”
Tập Cận Bình tăng cường thanh trừng, phái chống Tập sóng ngầm cuộn trào
Ngoài lĩnh vực an ninh ý thức hệ, an ninh chính trị còn bao gồm cả việc chỉnh đốn nội bộ. Ông Đỗ Văn nói, trong năm tới, hệ thống của Tập Cận Bình rất có thể sẽ tiếp tục duy trì đường lối cai trị áp bức cao độ và thanh trừng nội bộ. Trước hết, về mặt thanh trừng chống tham nhũng trong đảng, mức độ có thể sẽ được tăng cường hơn nữa. Bao gồm cả việc loại bỏ các đối thủ chính trị.
Đặc biệt là trong quân đội, trước Hội nghị Trung ương 4, ĐCSTQ đã khai trừ một lúc 9 thượng tướng, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông, cựu Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Miêu Hoa và các tướng lĩnh cấp cao khác đã bị hạ bệ tập thể, cho thấy cơn bão chống tham nhũng trong quân đội đang càn quét dữ dội.
Một tín hiệu thanh trừng lớn khác là, Hội nghị Trung ương 4 ngoài việc Trương Thăng Dân được thăng chức Phó Chủ tịch Quân ủy, thì không bổ sung thêm ủy viên quân ủy mới nào, một số lượng lớn các chức vụ quan trọng trong quân đội vẫn còn trống, điều này có nghĩa là cuộc thanh trừng trong quân đội vẫn chưa kết thúc, giới lãnh đạo cấp cao tạm thời đóng băng việc thăng chức trong quân đội, sau này có thể sẽ có thêm nhiều tướng lĩnh bị ngã ngựa trên quy mô lớn hơn.
Ông Đỗ Văn phân tích, Tập Cận Bình trong một thời gian khá dài sắp tới sẽ tiếp tục lấy danh nghĩa chống tham nhũng để chỉnh đốn các cơ quan quyền lực ở các cấp, loại bỏ bất kỳ thế lực nào mà ông ta cho là không trung thành hoặc có ý đồ khác. Nhiều quan chức hơn có thể bị điều tra và xử lý vì tham nhũng hoặc “không trung thành”, các công thần và lão tướng từng có công lao cũng không còn quyền miễn trừ.
Nhưng việc thanh trừng áp lực cao cũng sẽ không khiến Tập Cận Bình thực sự yên tâm. Ông Đỗ Văn bày tỏ, “Các phái đối lập tiềm tàng trong nội bộ ĐCSTQ dưới áp lực mạnh mẽ khó có hành động công khai, nhưng không có nghĩa là cuộc đấu tranh quyền lực hoàn toàn biến mất, nó sẽ chỉ tồn tại một cách ẩn khuất hơn trong các tin đồn và sóng ngầm.”
Theo NTDTV