Ngày 24/8, Tổng cục Tình báo (HUR) của Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết, hải quân và tình báo quân sự của nước này đã thực hiện một “chiến dịch đặc biệt” trong đêm, trong đó các đơn vị đã đổ bộ lên bán đảo Crimea.

Hoạt động này là một chiến dịch hiếm hoi cho thấy lực lượng Ukraina có thể tiến hành đổ bộ lên đất liền ở Crimea, nơi bị Nga chiếm giữ và sáp nhập vào năm 2014.

Đoạn video được đăng kèm với thông báo cho thấy, một chiếc thuyền máy nhỏ di chuyển trên mặt nước vào ban đêm gần bờ biển. Tổng cục Tình báo cho biết, điểm đổ bộ nằm ở mũi phía tây của Crimea, gần các khu định cư Olenivka và Mayak.

Cơ quan này cho biết, “tất cả các mục tiêu” đã đạt được và đã gây thương vong cho đối phương, nhưng không nêu rõ các mục tiêu đó là gì.

Ngày 23/8, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố, sẽ chấm dứt việc Nga chiếm đóng Crimea mặc dù Nga không có dấu hiệu từ bỏ bán đảo này.