Gần đây, cơ quan tình báo Litva đã đưa ra một báo cáo chung khẳng định, Nga có đủ nguồn lực để chiến đấu ở Ukraina với cường độ hiện tại trong ít nhất hai năm nữa. 

Đồng thời, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với NATO, đặc biệt là ở khu vực Biển Baltic và họ đang dần mở rộng khả năng quân sự ở các khu vực phía Tây.

Ngoại trưởng Ukraina, Dmytro Kuleba từng nói rằng, nếu Nga tấn công các nước NATO vùng Baltic thì các nước này sẽ phải chịu thất bại. Và nếu bất kỳ thành phố nào được giải phóng sẽ bị chiến tranh tàn phá giống như các thị trấn Bakhmut và Avdiivka.

Ngoại trưởng Kuleba tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu Tổng thống Nga phát động cuộc chiến, thì các nước vùng Baltic, họ sẽ dũng cảm đứng lên chống lại và NATO sẽ phải mất thời gian để quyết định cách ứng phó.

Ông Kuleba nói: “Cuối cùng, tôi nghĩ NATO sẽ thắng thế. Tuy nhiên, hãy nhìn Bakhmut, hãy nhìn Avdiivka – đây là những gì các quốc gia vùng Baltic sẽ hứng chịu tương tự sau những cuộc giao tranh dữ dội….”

Vì lý do này, Ngoại trưởng Ukraina cho biết cách rẻ nhất và an toàn nhất để ngăn chặn tất cả những điều này là hỗ trợ người Ukraina chiến đấu chống lại Nga.