Vào ngày 3/8, chỉ huy Lực lượng Mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraina Oleksandr Syrskyi cho biết, quân đội nước này đang dần tiến về phía Bakhmut.

Ông cho biết trên kênh Telegram: “Ở hướng Bakhmut, việc tiến công dần dần về phía trước vẫn tiếp tục”.

Theo ông, đội súng cối của Lữ đoàn xung kích riêng biệt số 77 của Lực lượng Vũ trang Ukraina đang hoạt động và tiêu diệt quân Nga. Chỉ huy khẩu đội pháo, Vitaly, cho biết phát súng chiến lợi phẩm của họ đã bắn trúng căn hầm mà quân Nga đang ẩn náu.

Bộ Tổng tham mưu báo cáo rằng, Lực lượng vũ trang Ukraina trong các chiến dịch tấn công theo hướng Avdiivka, đã đánh bật quân Nga khỏi vị trí của họ ở khu vực phía nam Avdiivka.

Trước đó, New York Times đưa tin rằng, một giai đoạn phản công mới của Ukraina đã bắt đầu, đòn tấn công chính là ở phía đông nam, nơi các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraina đang dần tiến qua các bãi mìn và dưới sự tấn công của máy bay Nga.

Theo Financial Times, Ukraina đã thay đổi chiến thuật sau “sự hỗn loạn” khi bắt đầu cuộc phản công, hiện Lực lượng vũ trang nước này đã tập trung chú ý vào việc tấn công các vị trí phòng thủ của Nga bằng pháo hạng nặng và đang đạt được kết quả rõ rệt.

Một ngày trước đó, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraina thông báo rằng, quân đội nước này đang ngăn chặn quân Nga chiếm lại các vị trí đã mất ở phía đông bắc làng Robotyne, cách Tokmak 20km và cũng đang thành công gần Staromayorskyi.