Chính phủ Thụy Sĩ vào hôm thứ Hai, ngày 5 tháng 1, đã ra lệnh “đóng băng ngay lập tức” tất cả tài sản của Tổng thống Venezuela bị lật đổ Nicolas Maduro, nhằm mục đích “ngăn chặn tình trạng tháo chạy vốn”.
Trong một tuyên bố chính thức, chính phủ Thụy Sĩ cho biết những cá nhân khác có liên hệ với ông Maduro cũng chịu ảnh hưởng bởi biện pháp này, tuy nhiên, “các thành viên của chính phủ Venezuela hiện tại đều không bị ảnh hưởng”.
Bà Cilia Flores, vợ của ông Nicolas Maduro, cùng với những người thân và các cựu bộ trưởng nằm trong danh sách chịu tác động của lệnh trừng phạt này.
Chính phủ Thụy Sĩ khẳng định: “Nếu các quy trình tư pháp tiếp theo chứng minh được nguồn gốc của số tiền này là bất hợp pháp, Thụy Sĩ sẽ bảo đảm hoàn trả số tiền đó cho người dân Venezuela”. Lệnh đóng băng tài sản có hiệu lực ngay lập tức và có thời hạn trong bốn năm, hoặc cho đến khi có thông báo mới.
Cơ quan chức năng Thụy Sĩ cho biết hành động này nhằm “bảo đảm rằng trong tình hình hiện nay, bất kỳ tài sản nào thu được một cách bất hợp pháp đều không thể rời khỏi Thụy Sĩ”.
Trước đó, Thụy Sĩ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela dựa trên luật cấm vận, bao gồm các biện pháp đóng băng tài sản. Các lệnh trừng phạt này đã có hiệu lực từ năm 2018 và vẫn còn giá trị đến nay. Các biện pháp được công bố hôm nay là sự bổ sung cho các lệnh trừng phạt hiện có.
Chính phủ Thụy Sĩ nhấn mạnh: “Biện pháp đóng băng mới nhắm vào những cá nhân mà cho đến nay chưa chịu sự trừng phạt của Thụy Sĩ”.
Liên quan đến tình hình của ông Maduro, sau nhiều tháng liên tục trấn áp các tàu nghi ngờ buôn bán ma túy, Hoa Kỳ vào hôm thứ Bảy đã dẫn độ ông Nicolas Maduro (63 tuổi) và vợ là bà Cilia Flores (69 tuổi) đến New York. Cả hai sẽ phải đối mặt với các cáo buộc về tội “khủng bố ma túy”.
Hãng tin AFP cho biết, nhiều quốc gia đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hành động can thiệp này từ phía Hoa Kỳ, trong khi Washington gọi đây là một “hành động cảnh sát”.
Trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như sau các cuộc đảo chính trị, Thụy Sĩ có thể thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc rút các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
Thông qua việc đóng băng tài sản, Thụy Sĩ cho phép cơ quan tư pháp của các quốc gia liên quan gửi yêu cầu hỗ trợ tư pháp trong quá trình điều tra hình sự. Tuy nhiên, trách nhiệm khởi động các thủ tục tố tụng hình sự cần thiết và chứng minh nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền vẫn thuộc về cơ quan tư pháp của quốc gia sở tại.
Trong quá khứ, sau khi xảy ra bạo loạn quy mô lớn và sự sụp đổ của nhiều nhà lãnh đạo tại nhiều quốc gia, chính phủ Thụy Sĩ đã từng áp dụng các biện pháp đóng băng phòng ngừa đối với tài sản của cựu Tổng thống Tunisia Zine El Abidine Ben Ali và cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak.
Vào tháng 3 năm nay, Thụy Sĩ cũng đã tăng cường mức độ đóng băng tài sản đối với cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các thân tín của ông.
Theo Apollo News