Thứ Năm, 01.10.2026Tiếng Việt / Hoa Kỳ
Giới thiệuYouTube
DKN.TVĐại Kỷ Nguyên — Mang đến giá trị cuộc sống
Thế giới

Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất hạn chế giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp bị Lầu Năm Góc liệt kê

Hai dự luật do Thượng nghị sĩ Rick Scott giới thiệu sẽ cảnh báo nhà đầu tư về doanh nghiệp trong danh sách của Lầu Năm Góc và có thể đình chỉ giao dịch chứng khoán của họ.

Tuệ Minh ·
Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất hạn chế giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp bị Lầu Năm Góc liệt kê
Ảnh minh hoạ

Thượng nghị sĩ Rick Scott, đảng Cộng hòa tại Florida, đang giới thiệu hai dự luật nhằm chặn một số công ty mà Lầu Năm Góc liệt kê là hỗ trợ quân đội Trung Quốc tiếp cận thị trường vốn Mỹ.

Hai đề xuất được chia sẻ trước với The Epoch Times. Theo ông Scott, chúng sẽ gắn cảnh báo dễ thấy với mã cổ phiếu của những công ty này hoặc thậm chí ngăn chứng khoán của họ giao dịch trên thị trường Mỹ.

Ông Scott nói các biện pháp nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi việc “tài trợ cho một đối thủ muốn hủy diệt” nước Mỹ. Trong phát biểu gửi cho báo, ông gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc là đối thủ của Mỹ, cáo buộc các công ty quân sự Trung Quốc muốn dùng sàn giao dịch và tiền của nhà đầu tư Mỹ để phục vụ mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói Mỹ không thể để việc đó xảy ra.

Đề xuất đầu tiên, mang tên Know Your Sanctioned Securities Act, sẽ lập hệ thống đánh dấu mã chứng khoán để nhà đầu tư nhận diện các công ty có tên trong danh sách của Lầu Năm Góc. Mã của chứng khoán do công ty mà Lầu Năm Góc cho là hỗ trợ quân đội Trung Quốc phát hành sẽ có nhãn cảnh báo.

Danh sách này được lập theo luật Mỹ và thường gọi là danh sách 1260H. Số doanh nghiệp có tên đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Những cái tên mới được nêu có tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, hãng tìm kiếm Baidu và BYD, công ty mà bài nguồn mô tả là nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới.

Nếu dự luật thành luật, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) sẽ có 180 ngày để ban hành quy định thực hiện.

Dự luật thứ hai, Protecting U.S. Investors from Chinese Military Companies Act, sẽ yêu cầu SEC đình chỉ giao dịch chứng khoán do doanh nghiệp vẫn có tên trong danh sách của Lầu Năm Góc qua hai lần cập nhật liên tiếp phát hành. Sau khi Lầu Năm Góc công bố bản cập nhật hằng năm mới nhất, SEC sẽ có 10 ngày để hành động.

Nếu công ty Trung Quốc đồng thời có tên trong danh sách của Bộ Tài chính Mỹ, gọi là Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List, SEC sẽ phải báo cho Quốc hội rằng họ sẽ không đình chỉ giao dịch chứng khoán của công ty đó theo điều khoản này vì công ty đã có mặt trong danh sách của Bộ Tài chính.

Lầu Năm Góc và Bộ Tài chính duy trì hai danh sách riêng về các doanh nghiệp liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự Trung Quốc, phục vụ các mục đích khác nhau. Danh sách của Bộ Tài chính cấm giao dịch chứng khoán với các công ty bị chế tài, trong khi chỉ riêng việc được đưa vào danh sách 1260H của Lầu Năm Góc không tự kéo theo chế tài chính thức tương tự.

Ông Jon Toomey, chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Coalition for a Prosperous America, ủng hộ hai đề xuất. Ông cho rằng đây là bước quan trọng để nhà đầu tư biết mình đang sở hữu gì và tránh đưa tiền tiết kiệm vào tay Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Theo ông, tiền hưu trí của người Mỹ không nên tài trợ cho quân đội Trung Quốc.

Nguồn: The Epoch Times. Bản dịch đầy đủ nội dung chính; các phát biểu và nhận định được quy thuộc cho người đưa ra.

Đọc thêm: Đề nghị gửi SEC về các công ty Trung Quốc trong tháng 5/2025.

DKN.TV

Tìm kiếm trên DKN