Vào thứ Năm (29/1), Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã chính thức thu hồi đặc quyền nhập cảng và lưu trú tại Hoa Kỳ của các quan chức cấp cao chính quyền Iran cùng gia quyến của họ. Hành động đanh thép này được đưa ra trong bối cảnh chế độ Tehran đang tiến hành những cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào người dân nước này.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tấn Hoạt động Nhân quyền (HRANA), chính quyền của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bị cáo buộc đã sát hại hơn 6.200 người biểu tình kể từ ngày 28/12. Ngoài ra, có gần 17.100 người khác bị bắt giữ trong khi hệ thống internet bị cắt đứt hoàn toàn nhằm bịt đầu mối thông tin với thế giới bên ngoài.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định trên mạng xã hội X rằng những kẻ đang trục lợi từ sự đàn áp dã man đối với người dân Iran sẽ không có chỗ trong hệ thống di trú của Hoa Kỳ. Đây là một đòn trừng phạt trực diện nhắm vào giới tinh hoa của chính quyền Tehran, những kẻ vốn gửi con cái và tài sản sang phương Tây trong khi thẳng tay đàn áp đồng bào tại quê nhà.
Căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và chế độ Khamenei đang leo thang tới mức báo động khi nỗ lực đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới rơi vào bế tắc. Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi vào thứ Tư vừa qua đã đưa ra lời đe dọa rằng quân đội nước này đang ở trạng thái sẵn sàng, ngón tay đã đặt trên cò súng để đáp trả bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào lãnh thổ của họ.
Đáp lại lời đe dọa từ Tehran, Tổng thống Donald Trump đã gửi đi một thông điệp cảnh báo đầy sức nặng trên nền tảng Truth Social. Ông khẳng định một hạm đội khổng lồ của Hoa Kỳ đang tiến về phía Iran với tốc độ và sức mạnh hỏa lực khủng khiếp. Tổng thống nhấn mạnh rằng thời gian cho một thỏa thuận đang cạn dần và nhắc lại bài học từ Chiến dịch Hammer Midnight vốn đã gây ra sự hủy diệt lớn cho Iran trước đó.
Bên cạnh các lệnh trừng phạt kinh tế và răn đe quân sự, Toà Bạch Ốc cũng đang gia tăng áp lực ngoại giao nhằm bảo vệ các tù nhân chính trị. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu Tehran phải hủy bỏ ngay lập tức án tử hình đối với Saleh Mohammadi, một đô vật 19 tuổi bị bắt giữ khi đang tham gia biểu tình ôn hòa.
Hành động quyết liệt của Ngoại trưởng Marco Rubio cho thấy Hoa Kỳ không còn kiên nhẫn với những hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống của chính quyền Iran. Khi các hạm đội Hoa Kỳ áp sát vùng vịnh và các lệnh trừng phạt siết chặt, chế độ Tehran đang phải đối mặt với một tương lai bất định nếu không chịu từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt bạo lực đối với chính người dân của mình.
Theo Fox News