Dưới sự thúc đẩy chung của nhiều quốc gia, Israel và Hamas gần đây đã lần lượt đồng ý thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho khu vực này. Liên quan đến yêu cầu giải trừ quân bị trong thỏa thuận, một quan chức cấp cao của Hamas khi trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài đã bày tỏ thái độ sẵn sàng thảo luận về các vấn đề liên quan. Cùng lúc đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng tổ chức họp báo chung để giải trình về các vấn đề Gaza, Li-băng và Syria, khiến tình hình an ninh tại Gaza một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.

Theo tin từ hãng CNN, quan chức cấp cao của Hamas là ông Basem Naim đã nhận lời phỏng vấn của hãng tin AP vào ngày 7 tháng 12 (giờ địa phương), đưa ra quan điểm về yêu cầu giải trừ quân bị và phi quân sự hóa Gaza trong thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn hai. Ông Naim cho biết Hamas giữ thái độ “rất cởi mở” về cách xử lý số vũ khí còn lại, và sẵn sàng thảo luận với các quốc gia liên quan về vấn đề này. Ông Naim tuyên bố phía Hamas sẵn sàng bảo đảm hoàn toàn không sử dụng vũ khí trong thời gian ngừng bắn hoặc đình chiến, và sẽ tiến hành “đóng băng, cất giữ hoặc gác lại” chúng.

Trong khi đó, tài khoản X “Israel War” đăng tin cho biết Thủ tướng Netanyahu và ông Katz đã tổ chức họp báo chung vào ngày 7 tháng 12. Trong cuộc họp báo, ông Netanyahu cho biết ngày càng có nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn thiết lập hợp tác an ninh tình báo với Israel, nhấn mạnh Israel trong tương lai sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác với các quốc gia đồng minh.

Ngoài ra, về vấn đề ngừng bắn tại Gaza, ông Netanyahu tuyên bố sau khi quân đội Israel kiểm soát hoàn toàn cửa khẩu Rafah, các kênh tiếp nhận vũ khí của Hamas đã bị cắt đứt hoàn toàn. Ông cho rằng Israel hiện đã “rất gần với giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn Gaza” và tỏ ra lạc quan về việc giải trừ hoàn toàn vũ khí của Hamas. Ông Netanyahu cũng chỉ ra thêm rằng Israel hiện đang đàm phán với chính phủ Li-băng về việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, và sẽ thiết lập khu phi quân sự ở miền Nam Syria để bảo vệ an ninh cho cộng đồng người Druze tại địa phương.

Tuy nhiên, bản tin chỉ ra rằng cho đến nay, nhiều chi tiết then chốt trong thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn hai vẫn chưa được công bố, và bên ngoài vẫn chưa rõ những quốc gia nào sẽ tham gia vào việc thành lập lực lượng an ninh quốc tế tại Gaza. Bản tin cũng đặt nghi vấn, cho rằng việc “đóng băng hoặc cất giữ vũ khí” mà ông Naim đề cập có thể không phù hợp với yêu cầu cắt giảm quân bị hoặc giải trừ vũ khí mà Israel đưa ra trước đó, bày tỏ lo ngại về việc liệu giai đoạn hai của thỏa thuận có thể được thực thi thuận lợi hay không.

Đại diện của nhiều quốc gia bao gồm Qatar, Ai Cập và Na Uy đã tổ chức diễn đàn hòa bình Gaza tại Doha, thủ đô Qatar vào ngày 6 tháng 12, nhưng nhiều quốc gia tham dự đều bày tỏ lo ngại về những rủi ro mà thỏa thuận ngừng bắn có thể phải đối mặt. Thủ tướng Qatar, ông Mohammed al-Thani cũng chỉ ra tại diễn đàn rằng khu vực Gaza hiện đang ở thời điểm then chốt của việc ngừng bắn, “ngừng bắn vẫn chưa hoàn toàn đạt được, những gì chúng ta đang làm hiện tại chỉ là tạm thời chấm dứt xung đột giữa hai bên”.

( Theo ApolloNews, https://www.aboluowang.com/2025/1209/2317337.html )